Nhật quyết đưa vấn đề tranh chấp đảo ra tòa quốc tế

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura ngày 12/10 khẳng định Nhật Bản không thay đổi chính sách đơn phương đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ đối với hai đảo thuộc quần đảo Takeshima, Hàn Quốc gọi là Dokdo, ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Hay (The Hague - Hà Lan).

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Fujimura cho biết: "Chúng tôi đang bình tĩnh, sẵn sàng ra trước tòa án ICJ để giải quyết vụ tranh chấp liên quan quần đảo mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền này."

Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shuji Kira nói rằng Tokyo "sẽ cân nhắc" xem liệu có nên hành động đơn phương hay không.



Quần đảo Takeshima/Dokdo. Ảnh: Internet.



Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản tiết lộ Tokyo đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên ICJ, có thể vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, vụ việc có thể sẽ không được đưa ra giải quyết tại ICJ do Seoul nhiều khả năng không tham dự phiên tòa. Quy định của ICJ yêu cầu phải có sự chấp thuận của bên bị để mở các phiên tranh luận tại tòa, trong khi Hàn Quốc từng nhiều lần phản đối đề nghị của Nhật Bản giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ Takeshima/Dokdo tại tòa án này.


TTXVN/Tin tức
Nhật Bản, Trung Quốc nhất trí thảo luận tranh chấp lãnh thổ
Nhật Bản, Trung Quốc nhất trí thảo luận tranh chấp lãnh thổ

Nhật Bản và Trung Quốc ngày 11/10 đã nhất trí sớm tiến hành đàm phán song phương cấp thứ trưởng, nhằm tìm kiếm đột phá về vấn đề tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN