Nhật - Mỹ họp an ninh '2+2'

Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 3/10, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng nước này đã có cuộc họp về an ninh với bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Mỹ theo cơ chế "2+2".

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 2 phải), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 2 trái), Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại cuộc họp. Ảnh: AFP-TTXVN


Tham dự cuộc họp, về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, trong khi phía Mỹ có Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đang ở thăm nước này.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp, hai bên đã đồng ý tiến hành xem xét lại đường lối chỉ đạo hợp tác quốc phòng song phương vào cuối năm 2014. Đây là quyết định được đưa ra lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi.

Ngoài ra, các bộ trưởng hai nước cũng nhất trí di dời một phần lực lượng Mỹ từ căn cứ ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản sang đảo Guam, bắt đầu nửa đầu những năm 2020 để giảm gánh nặng cho tỉnh Okinawa của Nhật Bản - nơi đóng các căn cứ quân sự Mỹ; chuyển một số máy bay huấn luyện Chim ưng MV-22 của Mỹ ra khỏi Okinawa; xúc tiến một thỏa thuận song phương về việc hoàn trả đất và các cơ sở ở phía nam căn cứ Không quân Kadena của Mỹ cho chính quyền địa phương.

Theo tuyên bố chung, bốn bộ trưởng khẳng định sẽ phối hợp để tăng cường khả năng phòng vệ tên lửa đạn đạo, giải quyết những thách thức về an ninh thông qua sự hợp tác chặt chẽ với thái độ hợp tác năng động hơn trong bối cảnh liên minh an ninh Mỹ - Nhật được cho là nền tảng của hòa bình và sự ổn định trong khu vực.


TTXVN/Tin tức

Mỹ - Nhật tăng cường máy bay giám sát Senkaku/Điếu Ngư
Mỹ - Nhật tăng cường máy bay giám sát Senkaku/Điếu Ngư

Trong năm tới Mỹ và Nhật Bản sẽ lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm thứ hai ở đất nước mặt trời mọc và triển khai các máy bay không người lái do thám tầm xa mới nhằm hỗ trợ việc giám sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN