Mỹ - Nhật tăng cường máy bay giám sát Senkaku/Điếu Ngư

Các quan chức Mỹ và Nhật Bản ngày 3/10 cho biết trong năm tới họ sẽ lắp đặt hệ thống radar cảnh báo sớm thứ hai ở Nhật Bản và triển khai các máy bay không người lái do thám tầm xa mới nhằm hỗ trợ việc giám sát quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Nhật Bản - Mỹ tại cuộc họp tham vấn an ninh "2+2" ở Tokyo. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo nguồn tin trên, hệ thống radar X-band mới sẽ giúp Nhật Bản tăng cường khả năng theo dấu và đánh chặn các tên lửa bay qua Biển Nhật Bản. Hệ thống này sẽ được đặt trên bờ biển phía tây Nhật Bản và theo giải thích là nhằm bảo vệ khu vực trước mối đe dọa từ Triều Tiên chứ không phải nhắm vào Trung Quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kín giữa Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel của Mỹ với Ngoại trưởng Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera của Nhật Bản. Tại cuộc họp này, các bộ trưởng của hai nước cũng lần đầu tiên đề cập tới khoản kinh phí mà Nhật Bản sẽ phải đóng góp cho kế hoạch tái bố trí lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ Okinawa tới Guam và các địa điểm khác ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, Nhật Bản sẽ phải chi 3,1 tỷ USD cho hoạt động trên.


T.N (Theo AP)
Mỹ giúp Nhật nâng cấp radar cảnh báo trên máy bay
Mỹ giúp Nhật nâng cấp radar cảnh báo trên máy bay

Lầu Năm Góc thông báo với Quốc hội Mỹ về một hợp đồng trị giá gần 1 tỷ USD nhằm nâng cấp các máy bay cảnh báo sớm của đồng minh truyền thống tại châu Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN