Nhật lại bắt thuyền trưởng tàu Trung Quốc

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 5/3 đã bắt giữ thuyền trưởng một tàu Trung Quốc vì bị nghi tiến hành hoạt động đánh bắt trái phép tại khu đặc quyền kinh tế của nước này.

Tàu tuần duyên Nhật Bản (phải) tiếp cận một tàu cá Trung Quốc ở ngoài khơi đảo Miyako hôm 2/3.



Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói: "Sau khi nhận được thông tin từ máy bay tuần tra, ba tàu tuần tra của chúng tôi đã tiếp cận tàu Trung Quốc và áp tải tàu Trung Quốc vào Miyako".

Quan chức thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết tàu khai thác san hô gồm 11 thủy thủ đã bị máy bay tuần tra bảo vệ bờ biển phát hiện tại khu vực cách đảo Miyako thuộc chuỗi Okinawa khoảng 44km về phía đông bắc. Viên thuyền trưởng, 44 tuổi, bị bắt vì bị nghi khai thác tại khu đặc quyền kinh tế Nhật Bản mà không được phép của Tokyo.

Trong diễn biến khác, Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hiroshige Seko cùng ngày một lần nữa khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Ông Seko nói: "Rõ ràng, quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản xét cả về lịch sử lẫn luật quốc tế. Nhật Bản không thể chấp nhận mọi bình luận đơn phương của Trung Quốc liên quan quần đảo này".


Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả những phát biểu được đưa ra một ngày trước đó của phía Trung Quốc nhằm biện minh cho sự hiện diện của các tàu tuần tra Trung Quốc gần quần đảo Senkaku.


TTXVN/ Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN