Nhật hy vọng cải thiện quan hệ với Hàn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/1 cho biết muốn tổ chức một cuộc gặp trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 44 với chủ đề "Định hình lại thế giới" chính thức khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu sau khi tới Davos để tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới, ông Abe nhận định nguyên thủ hai nước không nên bác bỏ một cuộc đối thoại thẳng thắn vì những bất đồng song phương đang tồn tại hay lập ra điều kiện tiên quyết cho đối thoại.

Đến nay, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa tổ chức được một cuộc gặp cấp cao với bà Park Geun-hye kể từ khi bà nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 2/2013. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang phải đối mặt với những chỉ trích từ hai nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan đến những quan điểm về lịch sử chiến tranh.

Việc Thủ tướng Abe thăm đền Yasukuni hồi cuối tháng 12 năm ngoái đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Seoul và Bắc Kinh. Đền Yasukuni là nơi thờ tự các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có một số tội phạm chiến tranh hạng A. Các hành động thăm viếng của các quan chức Nhật Bản thường gây phản ứng từ các nước láng giềng.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ hy vọng cải thiện quan hệ giữa Tokyo và Seoul.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại cuộc gặp bên lề hội nghị quốc tế về Syria tổ chức tại Montreux (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Kishida đã mô tả quan hệ Nhật - Hàn là "quan trọng với Nhật Bản" và nói rằng ông "muốn cùng Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung Se đưa mối quan hệ này tiến lên phía trước".

Về phần mình, ông Cho Tae Yul cho biết sẽ chuyển thông điệp của ông Kishida tới Ngoại trưởng Yun và bày tỏ hy vọng hai nước sẽ có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng.


TTXVN/Tin tức

Thủ tướng Nhật: Căng thẳng Trung – Nhật có thể dẫn đến xung đột vũ trang
Thủ tướng Nhật: Căng thẳng Trung – Nhật có thể dẫn đến xung đột vũ trang

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 22/1 cho rằng căng thẳng gần đây giữa Tokyo và Bắc Kinh cũng tương tự như tình hình đối đầu giữa Anh và Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN