Nhật - Hàn đàm phán an ninh lần đầu tiên trong 3 năm

Ngày 15/3, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức đàm phán an ninh lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong đó dự kiến trao đổi quan điểm về vấn đề Triều Tiên cũng như tình hình an ninh tại khu vực Đông Bắc Á.

Ông Kenji Kanasugi (phải) tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/4/2015. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tham dự vòng đàm phán lần thứ 11 này tại Tokyo, phái đoàn quan chức Nhật Bản do Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Kenji Kanasugi đứng đầu trong khi phái đoàn Hàn Quốc do Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề Đông Bắc Á Kim Yong Kil dẫn đầu.

Các quan chức hai nước sẽ thảo luận những biện pháp mà họ có thể hợp tác về an ninh trong trường hợp đối thoại với Triều Tiên không mang lại kết quả và căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.

Vòng đàm phán lần này diễn ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thể  hiện sẵn sàng đối thoại về việc từ bỏ chương trình hạt nhân. Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn 10 năm qua vào cuối tháng 4 tới tại làng đình chiến Panmunjom  cũng như thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai bên. Triều Tiên cũng cam kết ngừng mọi hành động khiêu khích quân sự, trong đó có các vụ thử hạt nhân và tên lửa, trong khi tiến hành đối thoại với Hàn Quốc, đồng thời thể hiện sẵn sàng đối thoại với Mỹ về việc từ bỏ chương trình hạt nhân.


Vòng đàm phán an ninh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây nhất đã diễn ra tại Seoul hồi tháng 4/2015.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn
Triều Tiên phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật - Hàn

Ngày 15/12, Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận cảnh báo tên lửa chung giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vừa qua "là một sự khiêu khích quân sự nghiêm trọng, làm trầm trọng thêm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN