Nhật, Canada hối thúc G-7 hợp tác thúc đẩy tăng trưởng

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Canada Justin Trudeau đã nhất trí về sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ giữa hai nước và những thành viên khác của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) trong việc thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) có cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc hội đàm song phương ngày 31/3 bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại thủ đô Washington, Mỹ, hai thủ tướng chia sẻ quan điểm rằng các nhà lãnh đạo G-7 cần thể hiện cam kết mạnh mẽ để duy trì tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong hội nghị thượng đỉnh của nhóm này dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 5 tới. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong khu vực và sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế như trong lĩnh vực đầu tư và xuất khẩu khí tự nhiên.

Cũng trong cuộc hội đàm, lãnh đạo Nhật Bản và Canada cũng nhất trí quan điểm rằng cộng đồng quốc tế cần phối hợp các bước đi để ngăn chặn khủng bố. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi tình hình hiện nay ở Triều Tiên và những khu vực khác ở Đông Á và đi đến thống nhất rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới cần dành thời gian để thảo luận về các vấn đề này.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ đăng cai các hội nghị của nhóm G-7 ở nhiều thành phố trên cả nước. Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra ở Ise-Shima, tỉnh Mie, vào ngày 26-27/5 tới.

TTXVN/Tin Tức
Nhật - Hàn đối thoại bên lề Hội nghị An ninh hạt nhân
Nhật - Hàn đối thoại bên lề Hội nghị An ninh hạt nhân

Ngày 31/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tổ chức tại thủ đô Washington (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN