Nhật Bản và Trung Quốc bất đồng trong vấn đề Biển Hoa Đông

Ngày 2/8, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ nước này cho biết Ngoại trưởng Taro Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã bất đồng về các vấn đề liên quan đến Biển Hoa Đông dù quan hệ song phương có sự cải thiện trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã bất đồng về các vấn đề liên quan đến Biển Hoa Đông. Ảnh: Kyodo

Quan chức này cho hay, trong cuộc hội đàm kéo dài 30 phút với ông Vương Nghị ở Singapore khi cả hai tới tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) và các hội nghị liên quan, Ngoại trưởng Kono cũng đã bày tỏ quan ngại về hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, cũng như những động thái của Bắc Kinh ở Biển Hoa Đông.

Cụ thể, Ngoại trưởng Nhật Bản đã chuyển tới người đồng cấp Trung Quốc những quan ngại của Tokyo về việc tàu Hải quân Trung Quốc di chuyển xung quanh quần đảo tranh chấp mà mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, còn Tokyo gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông cũng như việc Bắc Kinh phát triển tài nguyên trong vùng biển tranh chấp.

Ngoại trưởng Nhật Bản đồng thời nhấn mạnh cần đạt tiến triển cụ thể trong lĩnh vực hàng hải để đưa quan hệ Nhật -Trung vào "quỹ đạo phát triển". Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói: "Tất nhiên, Trung Quốc có quan điểm riêng" về vấn đề này.

Trong nhiều năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo kể trên, đặc biệt sau khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại Senkaku hồi tháng 9/2012.

Đây là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 400 km về phía Tây. Quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây đã có những dấu hiệu cải thiện. Tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Nhật Bản đã thăm Bắc Kinh và nhất trí với người đồng cấp Trung Quốc nối lại các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

Mới đây nhất, hồi tháng 6 vừa qua, hai bên đã triển khai cơ chế liên lạc giữa giới chức quốc phòng hai nước để giải quyết những vụ đụng độ trên không và trên biển. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý khắc Cường tại Tokyo hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từng thể hiện mong muốn thăm Trung Quốc vào cuối năm nay.

Trong cuộc gặp ngày 2/8 tại Singapore, ngoại trưởng hai nước đã nhất trí sẽ xúc tiến hợp tác để hiện thực hóa chuyến thăm của ông Abe tới Trung Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Ba tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Ba tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo, ngày 4/7, ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN