Nhật Bản và Mỹ củng cố hợp tác an ninh và năng lực quốc phòng

Ngày 23/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí củng cố tăng cường sức mạnh và sự răn đe của liên minh giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio (phải) hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Tokyo ngày 23/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm ở Tokyo, Thủ tướng Kishida nêu rõ: “Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng xấu đi, tôi đã tái khẳng định với Tổng thống Biden rằng chúng ta cần nhanh chóng tăng cường sự răn đe và ứng phó của liên minh Nhật - Mỹ” và khẳng định quyết tâm “tăng cường về cơ bản năng lực quốc phòng của Nhật Bản”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng cho biết hai bên “tái khẳng định cần nghiêm cấm tuyệt đối mọi nỗ lực nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, bất kể ở đâu”. Hai nhà lãnh đạo cũng phản đối các nỗ lực như vậy ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. 

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ cũng chia sẻ quan ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo Thủ tướng Kishida, Tổng thống Biden cũng bày tỏ ủng hộ việc Nhật Bản trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Liên quan tới Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) - một sáng kiến kết nối kinh tế mới của Mỹ, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tham gia vào khuôn khổ này. Mặc dù vậy, Tokyo vẫn muốn Mỹ quay lại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP (tiền thân là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP).

Cũng tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida kêu gọi hai nước đi đầu trong việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bên cạnh đó, Thủ tướng Kishida cũng thông báo với Tổng thống Biden về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2023 của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở Hiroshima. 

Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Biden nói: “Mỹ duy trì cam kết bảo vệ đầy đủ Nhật Bản và chúng tôi hoan nghênh cơ hội để hợp tác chặt chẽ hơn trong môi trường an ninh ngày càng thách thức hơn”. Ông cũng đánh giá cao quyết tâm của Thủ tướng Kishida nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Nhật Bản.

Cũng tại cuộc họp báo, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ khẳng định hợp tác song phương trong lĩnh vực vũ trụ đã được khởi động.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, hai bên đã nhất trí khởi động hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ hướng tới mục tiêu là Sao Hỏa và Mặt Trăng. Mỹ mong muốn các phi hành gia đầu tiên của Nhật Bản đóng góp vào việc xây dựng Trạm vũ trụ Gateway và tham gia vào sứ mệnh trên Mặt Trăng trong khuôn khổ loạt Dự án Artemis.

Trước đó, Tổng thống Biden đã cùng Thủ tướng Kishida tham dự Triển lãm về hợp tác không gian Nhật - Mỹ. Tại đây, Chủ tịch Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) Hiroshi Yamakawa đã giới thiệu về các mẫu vật do tàu Hayabusa-2 mang về từ tiểu hành tinh Ryugu, Kế hoạch Quan sát đo lường lượng mưa toàn cầu (GPM) và xe điều áp có người lái phục vụ sứ mệnh khám phá bề mặt Mặt Trăng.

Tổng thống Biden cho rằng, những kết quả tích cực trong hợp tác giữa JAXA và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ vào thời gian tới.

Đào Thanh Tùng - Phạm Tuân (TTXVN)
Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật dự kiến tập trung vào hợp tác an ninh
Hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật dự kiến tập trung vào hợp tác an ninh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 20/1 thông báo kế hoạch hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong ngày 21/1 (theo giờ Washington).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN