Sau thời gian lấy ý kiến công chúng, các mức phí mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/10 tới.
Du khách tham quan và mua sắm trên một con phố ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, dự thảo quy định lệ phí đối với các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú, hiện được áp dụng thống nhất ở mức 6.000 yên (khoảng 37 USD), sẽ được điều chỉnh theo thời hạn lưu trú. Cụ thể, mức phí dự kiến dao động từ 10.000 yên (khoảng 62 USD) đối với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng đến 75.000 yên (khoảng 465 USD) đối với thời hạn trên 5 năm. Như vậy, thời hạn lưu trú càng dài thì lệ phí càng cao. Đáng chú ý, lệ phí xin cấp tư cách lưu trú vĩnh trú sẽ tăng từ 10.000 yên (khoảng 62 USD) hiện nay lên 200.000 yên (khoảng 1.240 USD).
Dự thảo cũng quy định một số trường hợp được xem xét giảm lệ phí, như người gặp khó khăn về sinh kế và cần được hỗ trợ vì lý do nhân đạo, trong đó có người xin tị nạn. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận trước khi sắc lệnh có hiệu lực, mức phí mới sẽ không được áp dụng, kể cả khi quyết định cấp phép được ban hành sau thời điểm thực thi.
Theo giới chức Nhật Bản, việc tăng lệ phí nhằm bù đắp chi phí phát sinh trong bối cảnh số lượng người nước ngoài lưu trú tại nước này tăng nhanh. Chính phủ ước tính nguồn thu từ các khoản lệ phí sẽ tăng từ khoảng 62 tỷ yên (384 triệu USD) lên 92 tỷ yên (570 triệu USD) mỗi năm. Khoản kinh phí bổ sung sẽ được sử dụng cho công tác trục xuất người cư trú bất hợp pháp, cũng như triển khai các chương trình dạy tiếng Nhật và phổ biến pháp luật, quy định của Nhật Bản cho người nước ngoài.
Nội dung trên đã được quy định trong Luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận người tị nạn (sửa đổi), được Quốc hội Nhật Bản thông qua hồi tháng 5. Theo luật này, mức lệ phí tối đa đối với các thủ tục lưu trú là 100.000 yên (khoảng 620 USD), còn đối với thủ tục xin cấp tư cách lưu trú vĩnh trú là 300.000 yên (khoảng 1.860 USD).