Nhật Bản tăng cường biện pháp chống nạn quấy rối học đường

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) vừa ban hành thông báo tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh tránh bị giáo viên xâm hại hoặc quấy rối tình dục, trong đó có việc cấm giáo viên trao đổi riêng với học sinh trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Học sinh tại trường Trung học Tottori Koryo ở Tottori, miền tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo MEXT, đây là lần đầu tiên bộ phải ban hành thông báo này trước thực trạng báo động các hành vi dâm ô của giáo viên đối với học sinh và trẻ em thời gian gần đây.

Theo thống kê của MEXT, riêng trong năm 2019, đã có 273 trường hợp giáo viên bị kỷ luật vì có hành vi, lời nói khiêu dâm hoặc quấy rối tình dục trẻ em, học sinh hoặc đồng nghiệp. Đây là con số cao thứ hai kể từ khi cơ quan giáo dục Nhật Bản thực hiện công tác thống kê thường niên về vấn đề này.

Thông báo nêu rõ các sở giáo dục trong toàn quốc phải thực hiện nghiêm các quy định đối với giáo viên nhằm bảo vệ học sinh tránh bị xâm hại hoặc quấy rối tình dục, trong đó có việc không được trao đổi riêng với học sinh hoặc trẻ em trên mạng xã hội, không chủ động tạo môi trường gặp riêng học sinh hoặc trẻ em trong phòng kín chỉ có 2 người, thường xuyên nắm bắt tâm lý của học sinh bằng cách phát bảng câu hỏi.

Ngoài ra, MEXT cũng ban hành quy định bổ sung nhằm ngăn chặn tình trạng giáo viên bị kỷ luật đuổi việc vì hành vi này nhưng cố tình che giấu lý lịch để được tiếp tục làm việc tại một cơ sở giáo dục khác. Theo đó, MEXT và sở giáo dục các địa phương trên cả nước sẽ xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung và cập nhật thông tin trong 40 năm gần nhất. Nếu giáo viên bị kỷ luật đuổi việc vì bất kỳ lý do gì đều sẽ được thể hiện trong hồ sơ dữ liệu, từ đó tránh trường hợp giáo viên đã bị đuổi việc vì hành vi trên nhưng lại khai báo gian dối để có “hồ sơ sạch”.

Đây là các biện pháp quyết liệt của Chính phủ Nhật Bản trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng học sinh và trẻ em nước này bị xâm hại hoặc quấy rối tình dục, thậm chí bị tái diễn nhiều lần bởi cùng một giáo viên.

Phạm Tuân (TTXVN)
Mẫu giáo, mầm non tại Nhật Bản cân nhắc cách giáo dục giới tính cho trẻ em
Mẫu giáo, mầm non tại Nhật Bản cân nhắc cách giáo dục giới tính cho trẻ em

Các trường mẫu giáo, mầm non tại Nhật Bản đang gặp khó khăn trong việc dạy trẻ em về vấn đề nhận dạng giới tính. Thách thức được đặt ra sau khi một cậu bé 6 tuổi đã bỏ học vì bị bạn bè bắt nạt do mặc quần áo của bé gái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN