Nhật Bản tăng cường bảo vệ lợi ích hàng hải

Ngày 19/10, một nguồn thạo tin ở Nhật Bản cho biết ủy ban gồm 8 chuyên gia phụ trách chính sách đối ngoại và quốc phòng, do Thủ tướng Shinzo Abe thành lập, đã chuẩn bị một bản dự thảo về đường lối chỉ đạo chính sách an ninh quốc gia, đồng thời nêu rõ những thay đổi trong đường lối quốc phòng mà chính quyền Abe đang nỗ lực thực thi.     

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Internet.


Theo nguồn tin trên, Nhật Bản sẽ đối phó với các mối đe dọa lợi ích hàng hải, vũ trụ và không gian mạng của nước này, đồng thời giải tỏa những quan ngại bắt nguồn từ việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự cũng như việc phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.     

Bên cạnh đó, nguồn tin này còn cho biết Thủ tướng Abe và các bộ trưởng nội các nước này, trong đó có Chánh văn phòng nội cách Yoshihide Suga, sẽ gặp nhau vào ngày 21/10 tới để thông qua bản dự thảo trên, qua đó tạo nền tảng cho các bộ ngành và Đảng Dân chủ Tự do của ông Abe tiếp tục thảo luận những vấn đề liên quan.


TN (Kyodo
Nhật Bản tăng cường an ninh mạng
Nhật Bản tăng cường an ninh mạng

Ủy ban chính sách an ninh thông tin Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phương hướng "hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh mạng", coi đây là kim chỉ nam cho Nhật Bản trong hợp tác quốc tế đối phó với các cuộc tấn công mạng diễn ra ngày càng nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN