Nhật Bản tăng cường an ninh mạng

Ủy ban chính sách an ninh thông tin Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phương hướng "hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh mạng", coi đây là kim chỉ nam cho Nhật Bản trong hợp tác quốc tế đối phó với các cuộc tấn công mạng diễn ra ngày càng nghiêm trọng trong thời gian gần đây.

Một buổi tập dượt chống tin tặc của công chức Nhật Bản ngày 23/9/2013. Ảnh: Kyodo


Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này với các nước ASEAN đang duy trì quan hệ chiến lược với Tokyo, với trọng tâm là xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực trong công tác bảo đảm an ninh mạng.


Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng diễn ra tràn lan trên thế giới, vấn đề này đang trở thành mối đe dọa mang tính toàn cầu. Nhật Bản cho rằng cần phải chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước trong lĩnh vực này một cách tích cực nhất.


Hợp tác an ninh mạng cũng là một nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel tại Tokyo ngày 3/10.


T.Giang (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN