Nhật Bản sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 trọng điểm ở 3 tỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong những ngày gần đây, tại Nhật Bản, dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại ở nhiều địa phương. Đáng chú ý, ngày 6/1, số ca mắc mới ở nước này đã lần đầu tiên tăng vượt ngưỡng 4.000 ca/ngày kể từ giữa tháng 9/20221.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ đưa 3 tỉnh vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm. 

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Cụ thể, ngày 6/1, Nhật Bản phát hiện thêm 4.475 ca mắc mới COVID-19, tăng gần gấp đôi so với con số 2.638 ca được ghi nhận một ngày trước đó và cao nhất kể từ ngày 18/9/2021. Trong 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, các tỉnh Okinawa và Yamaguchi đều ghi nhận số ca mắc mới tăng cao kỷ lục, tương ứng là 981 và 181 ca. Trong khi đó, số ca mắc mới ở Tokyo và Osaka, hai thành phố lớn nhất nước này, cũng tăng gần gấp đôi, lần lượt là 641 và 505 ca.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch đưa các tỉnh Okinawa, Yamaguchi và Hiroshima vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm trong ngày 7/1 sau khi chính quyền ở các tỉnh này cho rằng sự gia tăng đột biến về số ca mắc mới ở các tỉnh này có liên quan tới sự lây lan của biến thể Omicron tại các căn cứ quân sự của Mỹ. 

Theo kế hoạch này, chính quyền 3 tỉnh sẽ được phép áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày 9-31/1. Nhiều khả năng tỉnh Okinawa sẽ áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm trên phạm vi toàn tỉnh, trong khi các tỉnh Yamaguchi và Hiroshima sẽ chỉ áp dụng các biện pháp này ở một số thành phố/thị trấn nhất định.

Nếu kế hoạch trên được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên các biện pháp phòng dịch trọng điểm được áp dụng dưới thời chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio, người mới nhậm chức hồi tháng 10 năm ngoái khi dịch COVID-19 đã tạm lắng trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 6/1, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã đề nghị người đồng cấp Antony Blinken của Mỹ áp đặt lệnh giới nghiêm ở các căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia Đông Bắc Á này sau khi số ca mắc mới ở các căn cứ này tăng mạnh. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm giữa hai quan chức đứng đầu ngành ngoại giao hai nước, Bộ trưởng Hayashi đã yêu cầu Mỹ đưa những biện pháp triệt để để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong một diễn biến liên quan khác, Chính phủ Nhật Bản ước tính biến thể Omicron gây ra khoảng 16% trong tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này. Trong bối cảnh đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết Chính phủ sẽ cân nhắc một cách thận trọng xem liệu có nên thực hiện kế hoạch nới lỏng hạn chế cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hay không. Ông nói: “Chúng tôi đang cân nhắc phương án để lựa chọn trong lúc lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia”.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Peru ghi nhận ca tử vong đầu tiên mắc cả COVID-19 và cúm
Peru ghi nhận ca tử vong đầu tiên mắc cả COVID-19 và cúm

Bộ Y tế Peru ngày 6/1 thông báo ghi nhận ca tử vong đầu tiên mắc cả COVID-19 và cúm. Bệnh nhân 87 tuổi, có bệnh lý nền và chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN