Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ IAEA thanh sát phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định Tokyo sẽ ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nếu tổ chức này tiến hành các cuộc thanh sát những cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano ngày 5/7 tại thủ đô Vienna của Áo, ông Kono nhấn mạnh Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ bằng cách chia sẻ một phần kinh phí cần thiết ban đầu cho các cuộc thanh sát như vậy và cử các chuyên gia hạt nhân hỗ trợ kỹ thuật nếu Triều Tiên chấp thuận để IAEA thanh sát những cơ sở của nước này sau khi cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra "một mức độ ủng hộ hợp lý" bằng việc đóng góp cho IAEA số tiền khoảng 350 triệu yen (tương đương 3,2 triệu USD).

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Kono còn nhấn mạnh IAEA đóng vai trò trung tâm đối với vấn đề phi hạt nhân hoá Triều Tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn của Nhật Bản trong việc cộng tác cùng IAEA để tận dụng tốt nhất kinh nghiệm và kỹ thuật của nước này.

Về phần mình, Giám đốc IAEA Amano cho biết nếu nhận được yêu cầu thanh sát, IAEA có thể triển khai một cách nhanh chóng, hiện cơ quan này cũng đang tiến hành chuẩn bị.

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp, hai bên đã thống nhất liên kết mật thiết trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời xem xét lại những nội dung hợp tác mà Mỹ và Triều Tiên đã thống nhất trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore.

Năm 2007, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ IAEA 500.000 USD để tiến hành thanh sát cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. Hiện Nhật Bản huy động được khoảng 340 triệu yên (3,072 triệu USD) cho Quỹ Không phổ biến vũ khí hạt nhân của IAEA để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, Nhật Bản cũng đã đóng góp khoảng 25 tỷ yên để giải trừ vũ khí hạt nhân tại các nước thuộc Liên Xô cũ vào những năm 1990.

TTXVN/Báo Tin tức
Trưởng đoàn thanh sát viên của IAEA từ chức
Trưởng đoàn thanh sát viên của IAEA từ chức

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Trưởng đoàn thanh sát viên của cơ quan này, ông Tero Varjoranta ngày 11/5 đã từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN