Quan chức Hàn Quốc: Tiến trình phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên cần có thanh sát và kiểm chứng

Ngày 2/5, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hiểu rằng tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cần phải bao gồm công tác thanh sát và kiểm chứng.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. Ảnh: 38 North/TTXVN

Phát biểu với phóng viên, quan chức yêu cầu giấu tên này nêu rõ việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên "sẽ không có ý nghĩa gì" nếu không đi kèm công tác thanh sát và kiểm chứng. Theo quan chức trên, nhà lãnh đạo Triều Tiên "có vẻ hiểu rõ điều này".

Bình Nhưỡng đã tuyên bố sẽ đóng cửa một khu thử hạt nhân trước sự chứng kiến của các chuyên gia và nhà báo quốc tế, đây là tín hiệu tích cực cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng cho phép tiến hành thanh sát.

Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm tiến tới ký kết hiệp định hòa chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời cùng theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Phía Triều Tiên thông báo sẽ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Ông Kim Jong-un cho biết sẽ mời các chuyên gia an ninh và báo giới quốc tế đến Triều Tiên để chứng kiến việc này. Ông cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không cần vũ khí hạt nhân nếu Mỹ chính thức kết thúc chiến tranh và cam kết chính sách không xâm lược.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị Liên hợp quốc tham gia công tác kiểm chứng việc Triều Tiên đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc đề nghị LHQ hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc đề nghị LHQ hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 1/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) hỗ trợ quá trình phi hạt nhân hóa và kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN