Nhật Bản quan ngại vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Ngày 6/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ quan ngại về các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên trong một khoảng thời gian ngắn vừa qua, cho rằng đây là điều "không thể chấp nhận được".

Chú thích ảnh
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tại Seoul ngày 4/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Tokyo đã đưa ra tuyên bố này ngay sau khi Chính phủ Nhật Bản thông báo về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trước đó cùng ngày. 

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada cho biết nước này đã trao công hàm phản đối Triều Tiên thông qua Đại sứ quán nước này ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trong khi đó, phản ứng về vụ phóng mới nhất sáng nay của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết duy trì liên minh mạnh mẽ với Mỹ cũng như hợp tác với Nhật Bản. 

Theo hãng tin Yonhap, nhà lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida về vụ phóng của Triều Tiên trong ngày 6/10.

Trước đó, sáng cùng ngày, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. 

Vụ phóng mới nhất này của Triều Tiên là vụ phóng tên lửa thứ 6 được nước này thực hiện từ ngày 25/9 đến nay. Trước đó một ngày, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Ronald Reagan được tái triển khai ở các vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Minh Châu (TTXVN)
Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ngày 6/10, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Vụ phóng được thực hiện chỉ 1 ngày sau khi Mỹ điều động một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN