Nhật Bản phát hiện bốn tàu Trung Quốc tại Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 2/10, bốn tàu của Chính phủ Trung Quốc đã xuất hiện tại vùng biển xung quanh quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư tại Biển Hoa Đông.

Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) bám theo tàu hải giám của Trung Quốc trên vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 14/9 vừa qua. Ảnh: Internet.


Tuyên bố của JCG cho biết bốn tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển này vào khoảng 12 giờ 30 phút giờ địa phương (3 giờ 30 phút GMT), và JCG đã yêu cầu các tàu này rời khỏi khu vực, nhưng không nhận được phản hồi.

Cũng theo JCG, hai tàu khác của Chính quyền Trung Quốc cũng neo đậu gần quần đảo này, nhưng không ở trong khu vực Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển này trong khoảng một tuần qua.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã gặp người đồng cấp Mông Cổ Luvsanvandan Bold tại Tokyo, dường như để nêu rõ với ông Bold về lập trường của Nhật Bản liên quan tới tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và tìm kiếm sự thông cảm của Ulan Bato về vấn đề này.

Căng thẳng trong tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã leo thang mạnh mẽ trong tháng qua, sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc quần đảo này.


Theo AFP, Kyodo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN