Nhật Bản, Pháp thúc đẩy vai trò của G7 trong giải quyết xung đột Hamas - Israel

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khẳng định sự cần thiết phải hợp tác với các quốc gia Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) để góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và Israel. 

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của Israel xuống Dải Gaza, ngày 25/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật Bản hiện là nước Chủ tịch luân phiên G7 (gồm các thành viên Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy). 

Theo thông báo của Chính phủ Nhật Bản, ngày 27/10, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành cuộc điện đàm kéo dài 35 phút, diễn ra nhiều tuần sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, khiến nhiều quốc gia phải gấp rút sơ tán công dân sống trong khu vực xung đột. Thủ tướng Kishida và Tổng thống Macron nhất trí hợp tác để bảo vệ công dân của hai nước này ở Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Kishida bày tỏ quan ngại về  tình hình nhân đạo của người dân ở Dải Gaza và cam kết sẽ xem xét các biện pháp hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu tại đây.

Xuân Phong (TTXVN)
Xung đột Hamas - Israel: Việt Nam khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, tránh gây thêm thương vong cho dân thường
Xung đột Hamas - Israel: Việt Nam khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực, tránh gây thêm thương vong cho dân thường

Trong các ngày 26-27/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ đã tổ chức Phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 để thảo luận các diễn biến căng thẳng đang diễn ra ở Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN