Nhật Bản nới lỏng quy định cấp quy chế thường trú nhân cho người nước ngoài gốc Nhật

Ngày 22/12, cơ quan nhập cư Nhật Bản cho biết sẽ cấp quy chế thường trú nhân cho người nước ngoài gốc Nhật thế hệ thứ tư mà đáp ứng các yêu cầu nhất định về ngôn ngữ theo chương trình mới dự kiến được triển khai vào cuối tháng 12 này. Thay đổi này sẽ giúp nhóm người trên và gia đình họ có thể sinh sống vĩnh viễn tại Nhật Bản. 

Chú thích ảnh
Người dân tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo hệ thống hiện nay được áp dụng từ năm 2018, Nhật Bản đã cho phép những người nước ngoài gốc Nhật thế hệ thứ 4 từ 18-30 tuổi làm việc tại nước này theo chế độ thị thực kỹ năng đặc định, giới hạn thời gian lưu trú là 5 năm và không kèm các thành viên gia đình. Tuy nhiên, tính đến cuối năm ngoái, chỉ có 128 người cư trú tại Nhật Bản theo chương trình này, thấp hơn nhiều so với mức giới hạn của chính phủ 4.000 người/năm, trong đó phần lớn đến từ Brazil, tiếp theo là Philippines và Peru. Nhiều người Nhật Bản đã di cư đến những nước này từ thế kỷ trước. 

Tuy nhiên, cơ chế mới sẽ mở rộng độ tuổi giới hạn lên 35 tuổi đối với những người có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật. Sau 5 năm, người nhập cư có thể chuyển sang quy chế thường trú nhân nếu đạt trình độ N2 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Họ cũng sẽ được phép đưa vợ/chồng và con cái đến Nhật Bản.

Trần Quyên (TTXVN)
Australia tăng gấp 3 lần mức phí đối với người nước ngoài mua nhà
Australia tăng gấp 3 lần mức phí đối với người nước ngoài mua nhà

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 10/12, Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers tuyên bố nước này sẽ tăng gấp 3 lần phí mua nhà so với mức hiện tại đối với các trường hợp người nước ngoài mua nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN