Italy sẽ thu phí dịch vụ y tế đối với người nước ngoài

Ngày 16/10, Chính phủ Italy thông báo người nước ngoài sống ở nước này sẽ được sử dụng dịch vụ y tế quốc gia sau khi đóng khoản phí hằng năm 2.000 euro (2.109 USD).

Trong thông báo mới, Bộ Kinh tế Italy cho biết khoản phí này được nêu trong ngân sách năm 2024 vừa được Chính phủ Italy thông qua và sẽ chỉ áp dụng đối với công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU). Italy sẽ xem xét giảm phí y tế hằng năm đối với những người có giấy tờ cư trú hợp pháp, sinh viên nước ngoài và người đi trao đổi văn hóa.

Hiện chưa rõ cải cách trên sẽ tác động đến mức nào đối với hệ thống y tế hiện nay của Italy vốn đã dự trù các khoản thanh toán một số danh mục dành cho các nhóm người nước ngoài và đảm bảo chăm sóc y tế miễn phí cho người nghèo. 

Tại Italy, hiện lao động người nước ngoài, người tìm việc, người xin tị nạn và trẻ em không có người đi kèm được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí, giống như công dân Italy. Những đối tượng người nước ngoài khác như các nhà ngoại giao và sinh viên có thể tham gia dịch vụ y tế tự nguyện với các mức phí khác nhau.

Đối với sinh viên, mức phí giới hạn trong khoảng 150 euro/năm, trong khi đối với những nhóm khác khoản phí này phụ thuộc vào thu nhập hằng năm, có thể lên tới gần 2.800 euro.

Luyến Viên (TTXVN)
Việt Nam lọt top 15 điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài
Việt Nam lọt top 15 điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài

Theo báo cáo Expat Insider 2023 do tổ chức InterNations công bố, Việt Nam nằm trong top 15 nơi tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN