Núi lửa Aso ở phía Tây Nam Nhật Bản phun cột tro bụi. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
JMA cho biết quyết định nâng mức cảnh báo từ cấp 2 lên cấp 3 được đưa ra do các rung chấn núi lửa gia tăng từ khoảng ngày 12/8 và lượng khí núi lửa phát thải tăng mạnh. Theo khảo sát thực địa ngày 14/8, lượng khí núi lửa phát thải đã vượt 2.000 tấn/ngày. Ở cấp 2, việc tiếp cận khu vực xung quanh miệng núi lửa đã bị hạn chế.
JMA cảnh báo nếu núi lửa phun trào, khu vực có thể bị ảnh hưởng sẽ thuộc phạm vi khoảng 2 km tính từ miệng núi lửa số 1 trên núi Nakadake, một trong 5 đỉnh thuộc hệ thống núi lửa Aso.
Khi được hỏi về mối liên quan giữa hoạt động núi lửa và trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Tây Nam Nhật Bản, ngày 28/7, một quan chức JMA cho biết tại cuộc họp báo rằng “chưa có dữ liệu rõ ràng cho thấy trận động đất đã làm gia tăng hoạt động núi lửa”. Quan chức này cho biết JMA sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình.
Lần gần đây nhất núi Aso được xác nhận phun trào là vào tháng 10/2021.