Nhật Bản khẳng định quan hệ đồng minh bền chặt với Mỹ

Nhật Bản sẽ phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng liên minh bền chặt Nhật-Mỹ không thay đổi. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 5/4 tại thủ đô Tokyo.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Abe đã thông báo với người đứng đầu Lầu Năm Góc về kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản xem xét lại cách diễn giải hiến pháp liên quan đến quyền phòng thủ tập thể của Tokyo. Về phần mình, ông Hagel hoan nghênh quyết định trên và cho biết ủng hộ khả năng Nhật Bản trao cho quân đội vai trò lớn hơn. Hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine và nhất trí cho rằng việc sử dụng đe dọa quân sự để can thiệp vào tình hình là "không thể chấp nhận được".

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hôm 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các thách thức an ninh ở Đông Á ngày càng gia tăng, trong đó có sự quyết đoán về mặt quân sự của Trung Quốc cũng như các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đề cập tới tình hình Triều Tiên, cả Thủ tướng Abe và Ngoại trưởng Hagel cùng nhất trí về vai trò quan trọng của hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Theo kế hoạch, chuyến thăm Tokyo của ông Hagel sẽ kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 5/4. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ có các cuộc hội kiến riêng rẽ với người đồng cấp nước chủ nhà Itsunori Onodera và Ngoại trưởng Fumio Kishida trong ngày 6/4.

Cùng ngày, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đã ra lệnh cho một tàu khu trục trên Biển Nhật Bản tấn công bất cứ tên lửa đạn đạo nào mà Triều Tiên có thể phóng trong những tuần tới. Cuối tháng trước, Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa Rodong tầm trung về phía vùng biển này.


TTXVN/Tin tức
Trung Quốc quan ngại về liên minh phòng thủ Mỹ - Nhật
Trung Quốc quan ngại về liên minh phòng thủ Mỹ - Nhật

Ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về động thái của Nhật Bản nhằm hiện đại hóa liên minh phòng thủ của nước này với Mỹ, nói rằng Washington và Tokyo không nên mở rộng liên minh của mình vượt quá phạm vi song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN