Nhật Bản kết án tử hình thủ phạm vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình năm 2019

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 25/1, Tòa án thành phố Kyoto (Nhật Bản) đã kết án tử hình Shinji Aoba, 45 tuổi, thủ phạm vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Kyoto Animation năm 2019 làm 36 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Khói bốc nghi ngút tại hiện trường vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Công ty hoạt hình Kyoto ở Kyoto, Nhật Bản ngày 18/7/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo phán quyết, sáng 18/7/2019, Shinji Aoba, xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation, đổ chất lỏng giống như xăng rồi châm lửa đốt. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong xưởng phim có 74 nhân viên đang làm việc. Đa số các nạn nhân ở trong độ tuổi từ 20-30. 

Tại tòa án, Aoba, thừa nhận hành vi phóng hỏa và nói rằng động cơ thực hiện vụ tấn công là vì tin rằng Kyoto Animation đã đánh cắp ý tưởng một cuốn tiểu thuyết mà người này gửi để tham dự một cuộc thi do hãng này tổ chức. 

Các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với Aoba, trong khi luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị mức án nhẹ hoặc trắng án với lý do thủ phạm bị thiểu năng trí tuệ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.  Luật sư bào chữa cho rằng Aoba đang bị ảo tưởng và trong tình trạng suy giảm năng lực vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, các công tố viên phản bác rằng ảo tưởng chỉ ảnh hưởng hạn chế đến hành vi của bị cáo và không phải là lý do để từ chối áp dụng mức án tối đa. Trong nhận xét ban đầu, chủ tọa phiên tòa, ông Keisuke Masuda, cũng cho rằng Aoba "không ở trong tình trạng thiểu năng trí tuệ hoặc suy giảm năng lực" vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội.

Trước đó, trong phiên xét xử hồi tháng 12/2023, bị cáo đã lần đầu tiên bày tỏ xin lỗi gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. 

Xưởng phim Kyoto Animation, còn được gọi là "KyoAni," được biết đến với các phim hoạt hình kinh điển như "K-On!," "The Melancholy of Haruhi Suzumiya," hay "Violet Evergarden".

Nguyễn Tuyến (TTXVN)
Nhật Bản: Đề nghị án tử hình đối tượng phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation
Nhật Bản: Đề nghị án tử hình đối tượng phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation

Ngày 7/12, các công tố viên Nhật Bản đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo thực hiện vụ phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation ở thành phố Kyoto năm 2019, khiến 36 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN