Nhật Bản đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhật Bản đã đề xuất với Trung Quốc và Hàn Quốc về việc sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên vào tháng 2 tới ở thủ đô Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ ba, trái) tại cuộc họp nội các ở Tokyo ngày 22/12. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các nguồn tin ngoại giao ngày 31/12 cho biết thông tin trên. Theo đó, Hàn Quốc, có thể sẽ do quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo Ahn làm đại diện, sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên này với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường như đề xuất.

Trong khi đó, Trung Quốc dường như vẫn chưa đưa ra quyết định trước khi hiểu rõ hơn về chính sách châu Á của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Các chủ đề thảo luận chính giữa lãnh đạo các nước sẽ bao gồm một thỏa thuận thương mại tự do 3 bên, các biện pháp chống khủng bố và tăng cường hợp tác phòng chống thảm họa.

Nhật Bản muốn tổ chức cuộc gặp hàng năm này vào cuối năm 2016, song ba nước đã quyết định dời sang năm 2017 do tình hình bất ổn chính trị ở Hàn Quốc.

Kể từ năm 2008, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc luân phiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên. Song trong năm 2013 và năm 2014, các nước đã không tổ chức hội nghị do mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn năm 2015 được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
 BTQP Nhật thăm đền Yasukuni, Trung Quốc nổi giận
BTQP Nhật thăm đền Yasukuni, Trung Quốc nổi giận

Ngày 29/12, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Bộ trưởng Quốc phòng (BTQP) Nhật Bản Tomomi Inada đã tới thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo trước đó cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN