Nhật Bản đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine COVID-19

Thế vận hội Olympic Tokyo đã kết thúc, giờ đây Chính phủ Nhật Bản liền bước vào cuộc đua tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân khi số ca mắc mới đang tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Một phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Đại học Juntendo ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 6/8. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đang đặt nhiều hy vọng vào chương trình tiêm vaccine, vốn có khởi đầu khá chậm nhưng đang đạt tiến triển tốt. Tính đến nay, mới chỉ có 36% dân số Nhật Bản tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo biến thể Delta đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản đã đạt mức 10.000 ca mỗi ngày trong hơn một tuần qua. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 của Nhật Bản trong 4 tháng trở lại đây cũng vượt mức 1 triệu ca.

Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Tokyo đã tăng gấp 3 trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo cho đến bế mạc ngày 8/8. Khi nhiều bệnh viện không còn chỗ trống, có tới gần 18.000 trường hợp mắc COVID-19 tại Nhật Bản đang tự cách ly tại nhà, gấp 10 lần so mới một tháng trước.

Kể từ khi chương trình tiêm vaccine COVID-19 bắt đầu, trên 80% người cao tuổi tại Nhật Bản đã được tiêm. Thủ tướng Suga nhấn mạnh tỷ lệ tiêm vaccine cao ở nhóm người cao tuổi đã góp phần giảm số người cao tuổi mắc COVID-19, hạ áp lực lên hệ thống y tế.

Thủ tướng Suga nói: “Điều này cho thấy rõ hiệu quả của vaccine. Cách hữu hiệu nhất để giảm lây nhiễm và tối thiểu các triệu chứng nặng là tiêm càng sớm càng tốt 2 mũi vaccine cho tất cả mọi người”.

Phần lớn những trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng nằm trong nhóm dưới 50 tuổi và phần lớn chưa tiêm vaccine.

Thủ tướng Suga cho biết mục tiêu của ông là đến cuối tháng 7 tiêm đủ vaccine cho tất cả những người cao tuổi có nguyện vọng, đã gần như đạt được. Ông đang thúc đẩy tiêm vaccine cho những người trẻ tuổi hơn.

Thủ tướng Suga đặt mục tiêu đến cuối tháng 8 tiêm đầy đủ vaccine cho 40% công dân từ 12 tuổi trở lên và hoàn thành đủ 2 mũi tiêm cho tất cả những người muốn tiêm phòng trước tháng 10 hoặc tháng 11.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhật Bản thận trọng tìm đối sách chống dịch COVID-19
Nhật Bản thận trọng tìm đối sách chống dịch COVID-19

Từ giữa tháng 7 đến nay, dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại Nhật Bản, bất chấp chính quyền của Thủ tướng Suga Yoshihide đã thực hiện hàng loạt biện pháp mạnh tay để khống chế dịch bệnh. Trong bối cảnh đó, không ít ý kiến đề xuất chính phủ cân nhắc áp dụng biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, Thủ tướng Suga tỏ ra khá dè dặt với đề xuất đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN