Nhật Bản cắt giảm ODA để hỗ trợ tái thiết

Ngày 22/4, chính phủ Nhật Bản đã thông báo quyết định cắt giảm 50,1 tỷ yên vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngân sách tài khóa 2011 để tăng cường tài chính cho công tác tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần. Trong số vốn ODA bị cắt giảm có 27,6 tỷ yên ngân sách do Bộ Ngoại giao quản lý.

Theo Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto, phần cắt giảm chủ yếu là các khoản vay bằng đồng yên và khoản đóng góp cho các quỹ đa phương, không ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động viện trợ cũng như các cam kết quốc tế khác của Nhật Bản. Đồng thời, ngân sách dành cho ODA có thể sẽ chỉ bị cắt giảm trong thời gian một năm.

Cùng ngày 22/4, nội các Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trị giá hơn 4.000 tỷ yên (49 tỷ USD) trong tài khóa 2011 nhằm đảm bảo tài chính cho giai đoạn đầu của công cuộc tái thiết đất nước. Ngân sách bổ sung sẽ dành chủ yếu cho các dự án công, gồm khôi phục cơ sở hạ tầng như đường sá, hệ thống cảng và các trang trại, xây dựng 100.000 căn nhà tạm cho các nạn nhân, thu dọn đống đổ nát... Theo một số nghị sỹ và quan chức chính phủ Nhật Bản, nước này cần 2 - 3 ngân sách bổ sung cho tái thiết và tổng kinh phí khẩn cấp cần chi trong tài khóa 2011 có thể lên tới hơn 10.000 tỉ yên.

Trong một diễn biến khác, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, chính phủ nước này đã lệnh cho cư dân ở một số khu vực mới trong bán kính từ 20-30 km xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 sơ tán do mức phóng xạ cao. Ông Edano cũng cho biết cư dân ở một số khu vực bên ngoài bán kính 30 km nên chuẩn bị sơ tán để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Nhật Bản cũng sẽ tiến hành kiểm tra mức phóng xạ trên những chiếc tàu biển và côngtennơ, sau đó công bố dữ liệu để loại bỏ lo ngại vấn đề ô nhiễm phóng xạ. Các cảng nằm trong danh sách kiểm tra đầu tiên bao gồm Tôkyô, Kawwasaki và Yokohama.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Nhật Bản) - Quang Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN