Nhật Bản cân nhắc siết chặt nhập cảnh đối với những người đến từ Ấn Độ 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng siết chặt kiểm soát nhập cảnh đối với những người đến từ Ấn Độ, nơi dịch COVID-19 đang hoành hành. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tại khu vực cách ly để kiểm dịch COVID-19 ở Yokohama, gần Tokyo ngày 13/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện tại, Nhật Bản yêu cầu các du khách đến từ Ấn Độ phải cách ly ở các cơ sở chỉ định trong vòng 3 ngày ngay sau khi đến nước này sau đó tiếp tục cách ly 11 ngày tại nhà. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc áp dụng thêm các biện pháp quyết liệt hơn như kéo dài thời gian cách ly tại các cơ sở chỉ định lên 6 ngày hoặc cấm nhập cảnh từ Ấn Độ.

Hãng tin Jiji Press dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ngoài Ấn Độ, Nhật Bản đang cân nhắc áp dụng biện pháp tương tự đối với những người đến từ Pakistan và Nepal, các quốc gia có chung biên giới với Ấn Độ. 

Trong khi đó, nhóm chuyên gia cố vấn của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) nhận định hiệu quả của các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở một số khu vực của nước này không đồng đều do sự xuất hiện của các biến thể có khả năng lây nhiễm cao của virus SARS-CoV-2.

Phát biểu với các phóng viên, ông Takaji Wakita, Trưởng nhóm chuyên gia cố vấn kiêm Viện trưởng Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID), cho biết các biện pháp phòng dịch trọng điểm đã phát huy tác dụng ở các tỉnh Miyagi và Okinawa, nơi số ca nhiễm mới đang giảm, nhưng không mang lại hiệu quả rõ ràng ở các đô thị, nơi các biến thể của SARS-CoV-2 đang hoành hành. 

Nhóm chuyên gia cảnh báo số ca nhiễm mới có thể sẽ tăng sau kỳ nghỉ dài ngày vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 và đề nghị chính phủ duy trì các biện pháp mạnh để chống dịch COVID-19 sau khi kỳ nghỉ này.

Ngày 6/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 4.380 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 310 ca so với một ngày trước đó và 65 ca tử vong vì dịch COVID-19. Số bệnh nhân nguy kịch giảm nhẹ từ mức kỷ lục 1.114 người của một ngày trước đó xuống còn 1.098 người.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, chính quyền thủ đô Tokyo đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 tới ngày 31/5. Theo bà Yuriko Koike, Thống đốc Tokyo, trong tình hình hiện nay, chính quyền thủ đô không thể nới lỏng yêu cầu đóng cửa các trung tâm thương mại lớn và các cơ sở kinh doanh khác. 

Về phần mình, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây cho đến cuối tháng này và mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp sau khi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia trong ngày 7/5.

Thanh Tùng (TTXVN)
Tỷ lệ người gốc Á tại New York được tiêm ngừa COVID-19 cao nhất
Tỷ lệ người gốc Á tại New York được tiêm ngừa COVID-19 cao nhất

Theo phóng viên TTXVN tại New York, người gốc Á hiện là cộng đồng được tiêm chủng ngừa COVID-19 nhiều nhất ở New York, Mỹ, với 68% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi, theo công bố của chính quyền sở tại ngày 6/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN