Nhật Bản bắt đầu bầu cử Hạ viện

Sáng 14/12, cử tri Nhật Bản bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu ra các gương mặt đại diện trong số 1.191 ứng cử viên của 9 chính đảng tranh cử vào các ghế nghị sĩ tại Hạ viện, cơ quan lập pháp quyền lực nhất nước này.

Một người phụ nữ đi ngang qua các tấm áp phích vận động tranh cử của các nghị sĩ Nhật tại Tokyo, ngày 11/12. Ảnh: Reuters


Cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 47 của Nhật Bản chính thức bắt đầu từ 7 giờ sáng (5 giờ sáng giờ Hà Nội). Kết quả kiểm phiếu sơ bộ lần thứ nhất sẽ bắt đầu được công bố từ 11 giờ trưa cùng ngày.

Trong cuộc bầu cử này, các ứng cử viên sẽ chạy đua vào 475 ghế tại Hạ viện, giảm so với 480 ghế của nhiệm kỳ trước. Số ghế tại cơ quan lập pháp quyền lực nhất nước này được điều chỉnh bớt 5 ghế tại khu vực bầu cử một ghế trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực giải quyết vấn đề chênh lệch về sức mạnh của lá phiếu giữa các đơn vị bầu cử.

Cuộc bầu cử Hạ viện lần này diễn ra sau khi Thủ tướng Shinzo Abe hôm 21/11 quyết định giải tán Hạ viện để mở đường cho tổng tuyển cử trước thời hạn. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Abe được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu lần này.


T.N

Kinh tế Nhật Bản lún sâu vào suy thoái
Kinh tế Nhật Bản lún sâu vào suy thoái

Kinh tế Nhật Bản trong quý 3/2014 giảm mạnh hơn dự kiến ban đầu, cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này đã lún sâu hơn vào suy thoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN