Nhân viên FBI thừa nhận làm gián điệp cho Trung Quốc

Ngày 1/8, một kỹ thuật viên điện tử của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc và nhiều lần chuyển các thông tin nhạy cảm.

Tin cho biết Kun Shan Chun, còn gọi là Joey Chun (46 tuổi), đã làm việc cho FBI từ năm 1997 và bị bắt hồi tháng 3 vừa qua. Tại tòa án liên bang ở Manhattan (New York), đối tượng này đã thú nhận hành động trái phép như một đặc vụ cho một chính phủ nước ngoài.

Theo đó, từ năm 2011-2016, người này đã hành động theo chỉ đạo của một quan chức Trung Quốc và đã chuyển thông tin nhạy cảm cho nhân vật này, bao gồm nhận dạng và kế hoạch đi lại của một đặc vụ FBI; một bản sơ đồ tổ chức nội bộ và các bức ảnh chụp các tài liệu thuộc lĩnh vực cấm liên quan đến công nghệ do thám.

Ông Chun đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và dự kiến sẽ bị tòa tuyên án vào ngày 2/12 tới.

TTXVN/Tin Tức
Thiếu tá Hải quân Mỹ bị buộc tội làm gián điệp
Thiếu tá Hải quân Mỹ bị buộc tội làm gián điệp

Một sĩ quan Hải quân Mỹ sẽ phải đối mặt với các cáo buộc làm gián điệp vì đã tuồn các bí mật quốc gia có thể là cho Trung Quốc hoặc Đài Loan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN