Nhà Trắng trấn an đồng minh

Ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Nhật Bản là nền tảng cho sự hiện diện của Mỹ tại châu Á và là một trong những lợi ích đối ngoại cốt lõi đối với Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên về tương lai quan hệ hai nước sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ quan hệ Mỹ-Nhật Bản sẽ tiếp tục được duy trì với bất kể chính quyền nào.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ xem xét lại quan hệ với các đồng minh truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc và yêu cầu các nước này san sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng.

Liên quan tới các vấn đề lớn khác của thế giới, Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ duy trì cam kết thực thi thỏa thuận Paris về đối phó với biến đổi khí hậu cũng như thỏa thuận hạt nhân với Iran trong những tháng cuối nhiệm kỳ. Phát biểu họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ "Chính quyền hiện nay sẽ đảm bảo thực thi các thỏa thuận đó cho đến ngày 20/1 và chúng tôi sẽ tôn trọng các cam kết trong từng thỏa thuận nêu trên trong thời gian này.

Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông Donald Trump dự kiến sẽ lên nắm quyền điều hành Nhà Trắng bắt đầu từ ngày 20/1 tới. Trước đó, ông Trump vốn cực lực chỉ trích thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) cũng như thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Tổng thống đắc cử Trump tái khẳng định cam kết với Hàn Quốc

Trong một diễn biến mới nhất, hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin chính thức cho biết trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 10/11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định cam kết an ninh của nước này với Hàn Quốc.

Nguồn tin trên cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 10 phút, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ duy trì vị thế phòng thủ “vững chắc, mạnh mẽ” để bảo vệ nước đồng minh Hàn Quốc. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử còn được dẫn lời nhấn mạnh rằng Washington sẽ hợp tác với Seoul “cho tới cùng” vì an ninh của cả hai nước.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Nhật Bản gặp Tổng thống đắc cử Trump tuần tới
Thủ tướng Nhật Bản gặp Tổng thống đắc cử Trump tuần tới

Một quan chức cao cấp của Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại New York vào ngày 17/11 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN