Nhà Trắng: Người Ấn Độ bị bắn không liên quan chính sách của Tổng thống Trump

Ngày 24/2, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố sẽ là "vô lý" khi liên hệ vụ nổ súng làm 1 người Ấn Độ thiệt mạng tại bang Kansas với những tuyên bố hùng hồn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nghi phạm da trắng Adam Purinton là một cựu binh Hải quân Mỹ. Ảnh: AP

Theo tờ "The Kansas City Star", 1 người đàn ông Ấn Độ đã bị bắn chết và 1 người Ấn Độ khác bị thương trong vụ nổ súng tại một quán bar bên ngoài thành phố Kansas tối 22/2.

Nghi phạm da trắng Adam Purinton, một cựu binh Hải quân Mỹ, đã bị bắt giữ và cáo buộc tội giết người cấp độ một. Purinton được cho là đã nói với 2 nạn nhân rằng "Hãy cút khỏi đất nước của ta" trước khi nổ súng. Đối tượng này bị bắt tại một nhà hàng vào tối 22/2, sau khi nhận mình đã giết chết 2 "người Trung Đông".

FBI hiện đang điều tra để xác nhận xem vụ nổ súng này có phải tội ác liên quan đến sắc tộc hay không.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông Ấn Độ, trong bối cảnh xuất hiện quan ngại rằng chính sách nhập cư của Tổng thống Trump đặt nền tảng cho những vụ tấn công dạng này.

Theo người phát ngôn Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington Pratik Mathur, Ấn Độ đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc về vụ việc" với chính phủ Mỹ và yêu cầu "điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng".

TTXVN/Tin Tức
Mỹ hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới tới tuần sau
Mỹ hoãn ban hành sắc lệnh nhập cư mới tới tuần sau

Ngày 22/2, một quan chức từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn ban hành một sắc lệnh mới nhằm thay thế các chỉ đạo về việc cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân 7 quốc gia Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN