Người di cư bị đưa lên máy bay C-17 tại Fort Bliss (Texas) vào tháng 1/2025. Ảnh tư liệu: Bộ Quốc phòng Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, khiếu nại được gửi tới Tòa án Tối cao sau khi một thẩm phán tòa liên bang ở Washington ra phán quyết ngăn chặn việc trục xuất. Trong các văn bản trình bày tại tòa, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng tòa liên bang không nên can dự vào các đàm phán ngoại giao nhạy cảm. Cơ quan này cũng khẳng định người nhập cư nếu khiếu kiện cần đưa vụ việc ra một tòa án liên bang ở Texas - nơi họ bị bắt giữ.
Vụ việc bắt đầu vào ngày 14/3, khi Tổng thống Donald Trump viện dẫn một đạo luật có từ năm 1789 để đẩy nhanh quá trình trục xuất những người nhập cư bị xác định là thành viên của các băng nhóm tội phạm tại Venezuela. Ngay sau đó, năm người nhập cư đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn lệnh trục xuất. Thẩm phán James E. Boasberg của tòa án liên bang ở Washington đã ra phán quyết tạm thời ngăn chặn lệnh này.
Tuy nhiên, hai chuyến bay chở người bị trục xuất đã cất cánh trước đó, chuyến thứ ba vẫn khởi hành sau khi ông Boasberg đưa ra phán quyết. Cả ba máy bay đều thực hiện hành trình và hạ cánh ở El Salvador.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi thẩm phán Boasberg tuyên bố sẽ làm rõ xem liệu chính quyền có phớt lờ lệnh của ông về buộc máy bay quay đầu trở lại Mỹ hay không. Về phần mình, Nhà Trắng kích hoạt điều khoản “ưu tiên bí mật nhà nước” để viện dẫn cho trục xuất bằng máy bay, đồng thời từ chối cung cấp thông tin cho ông Boasberg về hoạt động trục xuất.