Nhà Trắng đồng ý để ông Biden tiếp cận báo cáo tình báo hàng ngày

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cho ông Joe Biden nhận báo cáo tình báo hàng ngày.

Chú thích ảnh
Tài liệu báo cáo hàng ngày trình lên Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Dẫn lời một quan chức chính phủ ngày 24/11, đài Sputnik đưa tin: “Nhà Trắng đã chính thức cho phép ông Joe Biden nhận báo cáo hàng ngày của Tổng thống… Thời điểm ông ấy nhận được bản báo cáo đầu tiên đang được sắp xếp”.

Báo cáo hàng ngày của tổng thống bao gồm các tài liệu đề cập đến một loạt mối đe dọa và diễn biến tình báo hàng ngày do cộng đồng an ninh quốc gia thu thập.

Trước đó, đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Biden và bà Kamala Harris cho biết họ vẫn chưa nhận được báo cáo tình báo hàng ngày. Cố vấn trong đội chuyển giao quyền lực của ông Biden là Jen Psaki cho rằng họ muốn tiếp cận để có thể “chuẩn bị điều hành đất nước”.

Ngày 23/11, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) đã gửi thư cho ông Biden, tuyên bố quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu. Giám đốc GSA Emily Murphy cho biết quyết định của bà không chịu tác động từ bất kỳ ai trong chính quyền hiện tại.

Quyết định này đã cho phép đội ngũ của ông Biden tiếp cận hàng triệu USD trong quỹ liên bang, cũng như có thể phối hợp với các quan chức chính phủ liên bang hiện hành.

Phản ứng về bức thư của GSA, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đăng tweet cảm ơn bà Murphy về lòng trung thành phục sự tổ quốc và cho hay ông chấp nhận quyết định của GSA. Tổng thống Trump tuyên bố ông đã chỉ thị nhóm của ông tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden và khuyến nghị GSA "làm những gì cần thiết" cho quá trình này.

Một ngày sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động tiến trình chuyển giao.

Trong những ngày tới, nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden dự kiến bắt đầu gặp gỡ các quan chức chính quyền liên bang để thảo luận các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, đảm bảo an ninh quốc gia cùng nhiều vấn đề khác.

Về phần mình, ông Biden cũng đã công bố một vài gương mặt được chọn vào các vị trí then chốt trong chính quyền và phần lớn trong số đó là các cựu quan chức dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama. Những cái tên được công bố bao gồm ông Antony Blinken là ứng viên cho chức vụ ngoại trưởng. 

Ngày 24/11, giới chức Pennsylvania và Nevada chứng nhận chiến thắng của ứng viên Biden trong cuộc bầu cử tại hai bang này. Trước đó, hai bang chiến địa khác là Michigan và Georgia cũng có động thái tương tự.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ông Biden khẳng định ‘không phải là nhiệm kỳ 3’ của Barack Obama
Ông Biden khẳng định ‘không phải là nhiệm kỳ 3’ của Barack Obama

Tối 24/11 (giờ Mỹ), ông Joe Biden đã trả lời phỏng vấn độc quyền kênh truyền hình NBC News. Đây là cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên mà ông dành cho báo chí, truyền thông kể từ sau ngày bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN