Nhà Trắng cân nhắc tăng nguồn lực tới Iraq

Tờ "Wall Street Journal" ngày 28/10 đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc triển khai một số lượng nhỏ máy bay trực thăng chiến đấu Apache tại Iraq trong một phần của chương trình hỗ trợ mới nhằm chống lại lực lượng khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Các quan chức Lầu Năm Góc đã đề xuất Nhà Trắng triển khai tối đa 8 máy bay Apache cùng phi hành đoàn tới Iraq. Các máy bay này sẽ hoạt động phối hợp với khoảng 20 đơn vị mặt đất và lực lượng bộ binh địa phương để tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của IS. Động thái trên có thể dẫn tới việc Mỹ triển khai vài trăm quân tới chiến trường Iraq, bổ sung cho lực lượng khoảng 3.500 quân đang có mặt tại đây.

Một đề xuất khác ít khả thi hơn là việc đưa một nhóm cố vấn tác chiến ra tiền tuyến để phối hợp với các lực lượng của Iraq, và có thể là với cả lực lượng đối lập mà Mỹ nhìn nhận là ôn hòa tại Syria. Lầu Năm Góc cũng muốn củng cố năng lực tình báo cho Iraq, có thể là thông qua một đơn vị mặt đất hoạt động như một "điểm điều phối" giữa lực lượng Mỹ và Iraq.

Hiện chính quyền Tổng thống Barack Obama chưa đưa ra quyết định chính thức nào. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc "bóng gió" rằng phương án triển khai máy bay Apache là phương án đang được xem xét nghiêm túc và khả thi nhất.

Theo giới chức quốc phòng Mỹ, việc Nga mở chiến dịch không kích IS tại Syria cùng sự "đổ bể" của chương trình huấn luyện cho 15.000 tay súng tại Syria trị giá 500 triệu USD của Washington đang khiến Nhà Trắng chịu nhiều áp lực về việc đưa ra một chiến lược mới tại Syria và Iraq.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter tuyên bố nước này sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích và có thể tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp trên bộ nhằm vào IS ở cả Iraq và Syria.

Cũng theo báo trên, sau nhiều ngày giao chiến, các tay súng IS ở Syria đã chặn tuyến đường tiếp vận quan trọng cho quân đội của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở thành phố Aleppo.

Đến ngày 27/10, xung đột vẫn tiếp diễn giữa quân chính phủ và các tay súng IS ở ngoại ô thị trấn Safira, nằm cách thành phố Aleppo khoảng 20km về phía Đông Nam. Một số nguồn tin còn cho hay IS đã kiểm soát một số khu phố ở Safira - thị trấn nằm trên tuyến đường chiến lược quan trọng tiếp vận cho lực lượng chính phủ và các đồng minh ở Aleppo. Giao tranh cũng kéo dài nhiều ngày tại nhiều địa điểm dọc tuyến vận chuyển, bao gồm cả hai điểm quan trọng là thị trấn Athriya và Khanaser, nằm về phía Nam của Safira.

Sau khi tuyến đường cao tốc chính Damascus-Aleppo bị cắt đứt từ 3 năm trước, tuyến vận chuyển qua Safira, Khanaser và Athriya là con đường duy nhất để tiếp cận các khu dân cư nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ ở phía Tây Aleppo.

TTXVN/Tin Tức
Australia sẽ không đưa quân tới Iraq, Syria
Australia sẽ không đưa quân tới Iraq, Syria

Ngày 28/10, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định Australia không có kế hoạch triển khai quân đội đến Iraq và Syria trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN