'Nhà tiêu nổi' giúp cải thiện điều kiện vệ sinh tại Biển Hồ

Nhiều thế hệ người dân phụ thuộc vào việc đánh bắt cá ở Biển Hồ (Tonle Sap) của Campuchia để mưu sinh. Tuy nhiên, chính họ lại trực tiếp xả thải vào nguồn nước mà họ cũng dùng để nấu ăn, giặt giũ và tắm rửa hằng ngày này.

Chú thích ảnh
Ý tưởng nhà vệ sinh nổi “HandyPods” có thể giúp cải thiện điều kiện vệ sinh ở Biển Hồ. Ảnh tư liệu: Nhóm PV TTXVN tại Campuchia

Đây là nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy và thậm chí là các bệnh nghiêm trọng hơn như bệnh tả. Hiện Wetlands Work (WW), doanh nghiệp xã hội tại Campuchia, đang triển khai dự án “nhà tiêu nổi” để giải quyết vấn đề này.

Những nhà tiêu nổi mang tên “HandyPods” sử dụng 3 bể nhỏ để lọc và làm sạch nước thải. Chất thải sẽ lần lượt đi qua 3 bể của nhà vệ sinh. Hệ thống “màng lọc sinh học" chứa hàng nghìn tỷ vi sinh vật với cơ chế loại bỏ các mầm bệnh trước khi nước đã qua xử lý được thải vào hồ. Nước qua xử lý không được trong và cũng không đủ an toàn để uống trực tiếp nhưng ít nhất có thể dùng để giặt giũ và nấu ăn.

Công ty WW đã cho lắp đặt 19 nhà vệ sinh nổi miễn phí tại làng Chong Prolay cho những người may mắn trúng giải rút thăm. Thông qua 2 dự án được Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, công ty WW đã lắp đặt tổng cộng hơn 100 nhà vệ sinh nổi tại 20 ngôi làng ở Biển Hồ. Công ty có kế hoạch đến năm 2025 sẽ triển khai thêm 200 nhà vệ sinh với mong muốn giúp nhiều người dân tại đây có môi trường sống đảm bảo vệ sinh.

Ngoài Campuchia, công ty WW cũng lắp đặt hệ thống này tại 12 làng của Myanmar. Tuy nhiên, chi phí là một trở ngại lớn để nhân rộng dự án. Mỗi nhà vệ sinh kiểu này có giá 175 USD, con số không hề nhỏ đối với người dân sống ở Biển Hồ, trong khi họ chỉ kiếm được 5 USD/ngày. WW đang xem xét khoản trợ cấp lâu dài để mỗi gia đình chỉ cần chi trả 35 - 40 USD cho hệ thống vệ sinh này.

Hơn 1 triệu người sống tại khu vực Biển Hồ, một trong những hồ nước ngọt có hệ sinh thái đa dạng và có sản lượng cá lớn nhất thế giới. WW hy vọng ý tưởng nhà vệ sinh nổi “HandyPods” có thể giúp cải thiện điều kiện vệ sinh ở Biển Hồ cũng như những vùng tương tự ở Campuchia.

Thu Hiền (TTXVN)
Thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia
Thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia

Ngày 20/3, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã lần lượt tiếp và làm việc với Đại tá Vongxay Inthakham, Tùy viên Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam và Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN