Nhà máy Bác Hồ đến thăm Uralmash muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Nhờ sự liên hệ của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Yekaterinburg, mới đây phóng viên TTXVN đã tới thăm Nhà máy chế tạo máy hạng nặng Ural (Uralmash) chuyên chế tạo thiết bị khai mỏ và luyện kim tại Yekaterinburg thủ phủ tỉnh Sverdlovsk.

Chế tạo chi tiết máy cỡ lớn.

Là một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường thiết bị luyện kim và khai mỏ của Nga, Uralmash ra đời năm 1933 và là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực chế tạo thiết bị khai mỏ và luyện kim của Liên Xô trước đây. Nhà máy được trao tặng nhiều phần thưởng cao quí trong đó có 3 lần được tặng huân chương Lenin.

Khuôn viên nhà máy giống như một thành phố nhỏ với đẩy đủ các cơ sở hạ tầng, đường sắt, hậu cần phục vụ cho hoạt động chế tạo. Những phân xưởng rộng lớn được sử dụng để chế tạo nhiều loại chi tiết, từ con bu-lông cho tới các chi tiết máy siêu trường siêu trọng. Nơi đây chế tạo những chiếc máy xúc dung tích gầu xúc lên tới 100m3. Thiết bị Uralmash đang được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khai thác mỏ, chế biến quặng sắt, đúc, đúc thép liên tục, sản xuất đường ray, sản xuất thép tấm cán nguội, trong ngành khai thác dầu và khí đốt tự nhiên, cũng như khai thác than lộ thiên.

Bút tích của Hồ Chủ tịch.

Ngày 11/7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh đã tới thăm nhà máy. Hiện tại Phòng Quốc tế, Bảo tàng nhà máy còn lưu giữ bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm này. Bác Hồ của chúng ta viết: "Chúng tôi rất sung sướng được tới thăm nhà máy Uralmash. Chúng tôi rất vui mừng thấy những những thành tích to lớn của nhà máy trong việc xây dựng chủ nghĩ cộng sản. Chúc các đồng chí tiến bộ mãi mãi".

Mối quan hệ hợp tác giữa Uralmash với Việt Nam bắt đầu năm 1958 và kéo dài tới đầu những năm 1990. Uralmash đã cung cấp cho Việt Nam 122 máy xúc (1958-1988) mỗi chiếc nặng tới 200 tấn, 24 máy khoan (1985-1990) và 12 máy nghiền quặng (1986-87).

Phân xưởng sản xuất

Trao đổi với chúng tôi, ông Konstantin Smirnykh, Giám đốc bán hàng Uralmash cho biết: "Hiện chúng tôi quan tâm tới các dự án đầu tư tại Việt Nam cụ thể đó là các dự án xây dựng tổ hợp khai thác than, xí nghiệp luyện kim mới, và các xí nghiệp khai khoáng. Để mối quan hệ của chúng tôi với các đồng nghiệp Việt Nam không bị gián đoạn, mà ngược lại được củng cố, Uralmash mong nhận được sự ủng hộ của chính phủ Nga và chính phủ Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên tham gia vào hoạt động của Ủy ban liên chính phủ về thương mại và hợp tác kỹ thuật song phương diễn ra cả ở Moskva cũng như tại Việt Nam. Sắp tới chúng tôi có kế hoạch tham gia vào Triển lãm về khai khoáng và luyện kim diễn ra ở Việt Nam trong tháng 3 năm nay. Chúng tôi cho rằng điều này sẽ tạo nên động lực mới cho sự phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện tại nhiều nước cúng tôi triển khai dự án nội địa hóa sản phẩm. Theo các dự án này sẽ tăng cường việc chế tạo linh kiện tại nước bản địa. Cụ thể tháng trước chúng tôi đã lập công ty liên doanh tại Ấn Độ để nội địa hóa các máy xúc bước công suất lớn nhất của chúng tôi, vốn cũng được sử dụng để khai thác than. Bởi vậy chúng tôi sẵn sàng tham gia nếu đồng nghiệp Việt Nam có các dự án như vậy".

Duy Trinh (P/v TTXVN tại LB Nga)
Tỉnh Hokkaido coi trọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam
Tỉnh Hokkaido coi trọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Hokkaido từ ngày 2–5/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN