Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiễn đoàn tàu đưa thi thể du khách Trung Quốc gặp nạn về nước

Ngày 26/4, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tiễn đoàn tàu đưa thi thể hàng chục du khách Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt về nước, đồng thời đưa ra lời xin lỗi mới với phía Bắc Kinh về sự việc đau lòng này.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng để chia buồn sau khi xảy ra vụ tai nạn xe buýt ở Triều Tiên. Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin AFP, trong hai bản tin sáng 26/4, KCNA nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến nhà ga Bình Nhưỡng vào tối 25/4 "để tiễn đoàn tàu đặc biệt mang thi thể những người Trung Quốc thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tai nạn giao thông đau lòng". 


Một bản tin mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đích thân đưa ra các chỉ đạo liên quan tới đoàn tàu đặc biệt này và gửi "lời động viên" tới những thân nhân những nạn nhân xấu số cũng như động viên những người may mắn sống sót. Một bản tin khác truyền tải "thông điệp an ủi" của ông Kim Jong-un tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng: "Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới những đồng chí Trung Quốc vì những nỗi đau không thể xoa dịu bằng bất cứ lời nói, an ủi và sự đền bù nào".


Việc truyền thông nhà nước đăng tải lời xin lỗi của lãnh đạo là bình thường ở các nước khác, tuy nhiên đây được coi là động thái không thường thấy ở Triều Tiên khi miêu tả hình ảnh ông Kim Jong-un theo kiểu này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên thường xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh chủ trì các cuộc họp, thăm các cơ sở làm việc hay đơn vị quân đội.


Trước đó, cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng để chia buồn sau khi xảy ra vụ tai nạn xe buýt hôm 22/4 tại quốc gia này khiến 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng và 2 người khác bị thương nặng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp tiếp theo nhằm khắc phục thiệt hại và chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân.


Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong thời gian qua được cải thiện rõ rệt, đặc biệt sau Hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo tổ chức tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 3 vừa qua, đánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un thăm chính thức một quốc gia trên cương vị lãnh đạo đất nước.


TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ xác nhận Giám đốc CIA gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Triều Tiên
Tổng thống Mỹ xác nhận Giám đốc CIA gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 xác nhận Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đồng thời là Ngoại trưởng vừa được đề cử Mike Pompeo đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm bí mật tới Triều Tiên, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN