Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga nhân Ngày nước Nga

Ngày 12/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Triều Tiên và Nga sẽ phát triển phù hợp với thời đại mới và các lợi ích của cả hai nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau lễ ký kết văn kiện chung tại Sentosa, Singapore ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi thư chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân Ngày nước Nga 12/6.

Bức thư có đoạn viết: "Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ chiến lược và truyền thống giữa Triều Tiên và Nga sẽ phát triển mạnh hơn và phù hợp với những yêu cầu của thời đại mới cũng như lợi ích của nhân dân hai nước". Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chúc người dân Nga "bình an và thịnh vượng", đồng thời chúc Tổng thống Putin sẽ "thành công trong công cuộc xây dựng một nước Nga hùng mạnh".

Trong ngày này, hàng trăm nghìn người dân Nga trên cả nước đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nước Nga.

Cách đây 28 năm, ngày 12/6/1990, Hội đồng Liêng bang XHCN Xô Viết Nga đã thông qua Tuyên ngôn về quốc gia chủ quyền. Ngày thông qua Tuyên ngôn được công bố là ngày lễ quốc gia vào năm 1994. Từ năm 2002 đến nay, ngày này có tên gọi chính thức là "Ngày nước Nga".

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế
Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế

Trong cuộc đối thoại trực tuyến với người dân Nga, ngoài các vấn đề trong nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng trả lời các câu hỏi về các vấn đề đối ngoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN