Nhà báo ném giày vào Tổng thống Mỹ Bush tranh cử Quốc hội Iraq

Muntadhar Al-Zaidi, nhà báo người Iraq từng ném thẳng giày của mình vào Tổng thống Mỹ George W. Bush cách đây 10 năm, nay đang tranh cử cho một ghế trong quốc hội nước này.

Ông Al-Zaidi (thứ hai từ trái qua) bên cạnh những người ủng hộ. Ảnh: CNN

Tháng 12/2008, Al-Zaidi đã trở thành “người nổi tiếng” khi thẳng tay ném hai chiếc giày vào Tổng thống Bush nhằm phản đối việc Mỹ đưa quân đến Iraq năm 2003. Thời điểm xảy ra sự cố, Tổng thống Bush đang phát biểu kết thúc chuyến thăm Iraq. Tổng thống Bush đã tránh được cả hai chiếc giày của Al-Zaidi “bay” về phía ông (video dưới, nguồn: CBS News).



Kênh CNN cho biết sau khi Tổng thống Bush quay trở về Mỹ thì ông Al-Zaidi bị kết án 3 năm tù do hành động ném giày này. Sau đó bản án được giảm còn 12 tháng tù. Qua 9 tháng “bóc lịch”, ông Al-Zaidi được thả tự do.

Thời gian vụt trôi và ông Al-Zaidi (39 tuổi) nay đang bước chân vào chính trường và tranh cử vị trí trong quốc hội. Cuộc bầu cử sắp tới của Iraq dự kiến diễn ra trong ngày 12/5.

Với tư cách là một nhà báo theo dõi sát sao tình hình tại Iraq, ông Al-Zaidi đánh giá rằng sau 15 năm Mỹ đưa quân vào quốc gia Trung Đông, bộ máy chính phủ tại Bagdad đã thất bại trong nhiệm vụ thay đổi quốc gia. Ông Al-Zaidi có chủ trương chấm dứt tham nhũng, ngăn chặn lãng phí tiền công, cắt giảm lương hưu cựu công chức và bảo vệ các quyền của người dân thường.

Cách đây 10 năm, Tổng thống Bush đã tránh được những chiếc giày "bay" về phía ông. Ảnh: Globalnews.ca

Năm 2011, ông Al-Zaidi còn lập ra một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em là nạn nhân trong thời kỳ Mỹ đưa quân đến Iraq.

Ngày 2/5, trả lời phỏng vấn kênh CNN, ông Al-Zaidi nêu rõ: “Tôi không có hiềm khích gì với người Mỹ và nước Mỹ. Vấn đề duy nhất của tôi là với cựu Tổng thống George W. Bush. Ông ấy đã xâm chiếm và sát hại người dân Iraq. Nếu trở thành thủ tướng hoặc tổng thống Iraq, điều đầu tiên tôi sẽ làm là đề nghị Mỹ chính thức xin lỗi mọi người dân Iraq và đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và xem xét trách nhiệm của cựu Tổng thống George W. Bush”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dân mạng xôn xao với lời khen Tổng thống Pháp dành cho vợ Thủ tướng Australia
Dân mạng xôn xao với lời khen Tổng thống Pháp dành cho vợ Thủ tướng Australia

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến dư luận Australia bàn tán xôn xao vì đã khen phu nhân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull “ngon”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN