Nguy cơ về làn sóng dịch COVID-19 mới tại Ấn Độ

Báo cáo mới nhất, công bố ngày 8/3, của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 18.711 ca dương tính với SARS-CoV-2 - mức cao mới trong những ngày gần đây.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này hiện là 11.229.398 ca, trong đó có 10.882.798 ca đã bình phục. Hiện chỉ còn 188.747 bệnh nhận đang được điều trị. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Ấn Độ đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch bệnh mới khi số ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày tại nước này liên tục tăng trong nhiều ngày qua. Một tuần trước, số ca nhiễm ghi nhận theo ngày tại Ấn Độ giảm dưới 10.000 ca. Ngày 25-26/1, số ca nhiễm trong ngày ở mức 9.102 ca - mức thấp nhất so với 237 ngày trước đó. 

Từ trung tuần tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã triển khai công tác tiêm chủng trên toàn quốc. Đến nay, có gần 21 triệu người, chủ yếu là nhân viên y tế, đã được tiêm chủng tại nước này. Trong khi đó, chính phủ đã đẩy mạnh công tác xét nghiệm trên cả nước và đến nay đã có gần 222 triệu người được xét nghiệm. 

Cùng ngày, cơ quan chức năng Campuchia thông báo đã ghi nhận thêm 24 ca lây nhiễm COVID-19  trong cộng đồng. Toàn bộ số ca nhiễm mới này có liên quan đến ổ dịch phát hiện ngày 20/2 tại nước này. Hiện cả nước Campuchia có tổng cộng 1.011 ca nhiễm SARS-CoV-2 và không có ca tử vong nào. 

Nhằm khống chế dịch bệnh lây lan, Campuchia đã tạm thời đóng cửa trường học, phòng tập thể thao và trung tâm giải trí cùng hàng loạt cơ sở kinh doanh. Từ ngày 10/2, Campuchia đã bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân và đến nay đã có 167.000 người trong nhóm ưu tiên, được tiêm chủng. 

Tại Mông Cổ, sáng 8/3, Trung tâm Dịch bệnh truyền nhiễm Mông Cổ (NCCD) thông báo số ca nhiễm mới ghi nhận theo ngày lên mức cao nhất - 108 ca trong 24 giờ qua. Trong số này chỉ có 3 ca nhập cảnh. 

Giới chức y tế Mông Cổ hối thúc người dân duy trì thói quen giữ vệ sinh cá nhân và đảm bảo giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Tổng số bệnh nhân COVID-19 của nước này hiện là 3.336 người.

Lan Phương (TTXVN)
Pháp tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19
Pháp tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Sau thời gian khởi động chậm chạp, cuối tuần qua, Chính phủ Pháp đã tăng tốc chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN