Nguy cơ khủng hoảng Syria lan rộng

Quân đội Israel ngày 11/11 cho biết họ đã bắn cảnh cáo sang phía Syria tại khu vực̉ Cao nguyên Golan lần đầu tiên kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1973.

Thông báo cho biết một quả đạn pháo đã rơi trúng một đồn của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ở Cao nguyên Golan, gần với biên giới Israel-Syria. Đáp trả, binh sĩ IDF nổ súng cảnh cáo hướng về khu vực của Syria.

Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin quân sự cho biết quân đội Israel đã sử dụng một tên lửa chống tăng Tamuz - loại vũ khí có độ chính xác cao.

Binh sĩ Israel và lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ điều tra tại hiện trường một vụ đạn pháo ở Cao nguyên Golan ngày 8/11. Ảnh: THX/TTXVN


Bên cạnh đó, quân đội Israel cho biết đã thông báo tình hình̀ với lực lượng Liên hợp quốc đóng tại Golan, cảnh báo rằng Israel sẽ không dung thứ và sẽ đáp trả "cứng rắn" tình trạng đạn pháo từ Syria bắn sang lãnh thổ Israel. Cùng ngày 11/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel đang "dõi theo chặt chẽ những gì xảy ra ở biên giới với Syria cũng như sẵn sàng cho bất cứ diễn biến nào".

Vụ trả đũa qua biên giới song phương ngày 11/11 là động thái mới nhất trong một loạt vụ đạn pháo từ các cuộc giao tranh ở Syria vượt qua ranh giới thỏa thuận ngừng bắn.

Israel chiếm Cao nguyên Golan của Syria trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Sáu năm sau, hai bên quyết định thiết lập vùng phi quân sự, trong đó LHQ triển khai một lực lượng tuần tra giám sát tại đây. Về mặt kỹ thuật, Israel và Syria vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì hai bên không ký́ kết thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong ngày 11/11, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) nói rằng các máy bay chiến đấu của quân chính phủ Syria đã không kích các vị trí của quân chống đối ở thị trấn Albu Kamal ở miền Đông, gần biên giới với Iraq. Trong khi đó, ở thị trấn Ras al-Ain thuộc tỉnh Hasakeh gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, giao tranh giữa quân chính phủ và quân chống đối nổ ra dữ dội. Còn tại tỉnh vùng Tây Bắc Idlib, SOHR cho biết quân chính phủ tiếp tục pháo kích mạnh nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Maaret al-Numan.

Trước đó, quân chính phủ đã chiếm lại được đoạn đường cao tốc chạy qua Idlib nối Damascus với mặt trận nóng bỏng Aleppo ở miền Bắc.̀

Theo thống kê của SOHR, có ít nhất 121 người thiệt mạng vì bạo lực tại Syria trong ngày 10/11. Tuy nhiên, con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

* Trong diễn biến khác, tại một cuộc họp cùng ngày ở thủ đô Doha của Cata, các nhóm đối lập tại Syria đã ký kết một thỏa thuận thống nhất, nhất trí thành́ lập một liên minh dân tộc. Tổ chức mới này sẽ được gọi là "Liên minh các lực lượng dân tộc đối lập và Cách mạng Syria".

Một đại biểu tại cuộc họp cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc xây dựng một chính quyền "chờ sẵn" để sẵn sàng cho giai đoạn hậu chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Các chi tiết về thỏa thuận thống nhất trên chưa được công bố, song theo các nguồn tin, nó không khác với những đề xuất ban đầu được nhân vật đối lập hàng đầu Riad Seif đưa ra với sự ủng hộ, hỗ trợ của Mỹ. Kế hoạch này bao gồm thành lập một chính quyền quá độ với 10 thành viên, một hội đồng quân sự để giám sát các nhóm nổi dậy và một hệ thống luật lệ thực thi trong những vùng mà quân chống đối chiếm được quyền kiểm soát.


TTXVN/Tin tức


Bạo lực tiếp diễn tại Syria, người tị nạn tăng mạnh
Bạo lực tiếp diễn tại Syria, người tị nạn tăng mạnh

Ngày 9/11, lực lượng chính phủ Syria tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các phần tử chống đối tại khu vực gần thủ đô Damascus và các tỉnh lân cận. Theo các nguồn tin quân sự Syria, sau 2 tuần chống cự, các tay súng chống đối về cơ bản đã bị đánh bật khỏi Damascus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN