Nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa quân đội Trung - Ấn?

Không loại trừ khả năng có những sự cố dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, Bộ Trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony ngày 16/12 cho biết, nhưng nói thêm rằng hai nước đã quyết định giải quyết những trường hợp như vậy một cách hữu nghị thông qua những cơ chế hiện có.

Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tại một trạm gác trên biên giới giữa hai nước. Ảnh: Washington Post


Theo ông Antony, trong trường hợp xảy ra một sự cố ví dụ như công dân Ấn Độ bị quân đội Trung Quốc bắt giữ trong lãnh thổ Ấn Độ, và những người này đều là dân sự, không phải là quân nhân, thì vấn đề sẽ được hai bên giải quyết một cách hòa bình.

"Hiện cả hai nước đều quyết định duy trì hòa bình và ổn định. Vì có đường biên giới chung rất dài, nên bất cứ một sự cố nào xảy ra, hai bên nên cùng nhau giải quyết nó một cách hữu nghị", Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán xung quanh vấn đề biên giới với Trung Quốc, ông Antony nhấn mạnh: “Đừng trông đợi vào ‘phép lạ’ trong giải quyết vấn đề này. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là đi đến một giải pháp phù hợp. Nếu có sự cố tại khu vực biên giới, hai bên sẽ thông qua thảo luận và các cơ chế chính thức để giải quyết vấn đề. Gần đây, chúng tôi đã có sự phối hợp để xử lý một số sự cố một cách nhanh chóng. Đó là một tiến bộ”.

Ông Antony cho biết thêm rằng, trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hai nước đã quyết định duy trì hòa bình và ổn định dọc theo biên giới và đã ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng biên giới. Tuy nhiên, không có nghĩa là không còn bất kỳ sự "đụng độ quân sự" nào khi mà vấn đề biên giới hai nước còn bất ổn. Nó luôn là một khả năng...



CT
(Theo Indiandefence)

So sánh tàu sân bay của Trung Quốc và Ấn Độ
So sánh tàu sân bay của Trung Quốc và Ấn Độ

Theo tờ Indiandefence của Ấn Độ ngày 19/11, Liêu Ninh là chiếc tàu sân bay đầu tiên được biên chế cho hải quân Trung Quốc trong khi tàu sân bay INS Vikramaditya là chiếc thứ ba của phía Ấn Độ. Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ là tàu INS Vikrant mua từ Anh năm 1957.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN