Người ủng hộ ông Trump bị bắt vì cố bỏ phiếu hai lần

Một cử tri ủng hộ ứng cử viên Donald Trump đã bị bắt giữ tại Texas vì tình nghi bỏ phiếu hai lần với lý do muốn “thử hệ thống”.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống Mỹ ở Braman, Oklahoma, ngày 8/11. Ảnh: EPA/TTXVN

Văn phòng cảnh sát hạt Fort Bend đã đưa ra thông báo trên ngày 8/11, đồng thời cho biết chưa xác định được người “bỏ phiếu hai lần” này chỉ đơn thuần là một cử tri ủng hộ hay là một nhân viên trong ban chiến dịch tranh của ông Trump.

Người phát ngôn ban chiến dịch của ứng cử viên đảng Cộng hòa vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Tỷ phú Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự nghi ngờ đối với tính minh bạch của cuộc bầu cử Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ khó chấp nhận kết quả bầu cử nếu đối thủ Hillary Clinton thắng cử.

Những người ủng hộ ông Trump đã tự tụ tập lại để giám sát các điểm bầu cử, hành động mà họ tuyên bố là nhằm ngăn chặn các nỗ lực bỏ phiếu trái phép.

Trước đó, cố vấn Roger Stone của ông Trump đã quyết định thúc đẩy chiến dịch kêu gọi các tình nguyện viên giám sát các điểm bỏ phiếu tại nhiều khu vực ủng hộ đảng Dân chủ.

Xuân Chi (theo The Hill)
Bà Clinton, ông Trump ăn mừng chiến thắng như thế nào?
Bà Clinton, ông Trump ăn mừng chiến thắng như thế nào?

Công tác chuẩn bị cho buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ Hillary Clinton và Donald Trump đang khẩn trương hơn bao giờ hết, khi chỉ còn chưa đầy vài tiếng nữa là nước Mỹ sẽ biết kết quả người thắng cuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN