Người sống thọ nhất thế giới đã hơn 123 tuổi?

Nếu thông tin do Bolivia công bố là đúng, Carmelo Flores Laura sẽ trở thành cụ ông sống thọ nhất thế giới, khi tròn 123 tuổi vào tháng trước.

Cụ ông thuộc bộ tộc Aymara này sống trong một căn lều mái rơm tồi tàn tại một khu xóm hẻo lánh gần hồ Titicaca (Bolivia) ở độ cao 4.000m, không biết đọc, không nói được tiếng Tây Ban Nha, không còn răng.

Cụ ông Flores, người được cho là cao tuổi nhất thế giới. Ảnh: AP


Ông cụ chống gậy, không đeo kính, chỉ nói được tiếng Aymara với giọng còn khá khỏe, nhưng để ông nghe được thì người nói phải ghé sát vào tai. Nói với phóng viên hãng tin AP, ông Flores cho biết: “Tôi nhìn được nhưng hơi mờ. Trước đây, thị lực của tôi tốt lắm. Nhưng giờ thì vẫn nhìn thấy anh”.

Tổ chức Kỉ lục Guinness Thế giới cho biết, người thọ nhất còn sống được ghi nhận đến thời điểm này là cụ bà Misao Okawa người Nhật, 115 tuổi. Trước đó, kỉ lục này thuộc về một cụ ông người Pháp Jeanne Calment, 122 tuổi, 164 ngày, nhưng đã mất năm 1997.

Giám đốc Sở hộ tịch dân sự Bolivia, Eugenio Condori, đã cho phóng viên AP xem sổ nhân khẩu ghi rõ Flores sinh ngày 17/7/1890. Ông Condori lý giải, giấy khai sinh phải mãi đến năm 1940 mới xuất hiện tại Bolivia. Trước đó, việc chứng sinh chủ yếu được đăng ký qua giấy chứng nhận rửa tội do một linh mục nhà thờ Thiên chúa giáo cấp. Tuy nhiên ông Condori từ chối cho xem tờ giấy này vì đây là tài liệu liên quan đến đời tư cá nhân.

Khi được hỏi bí quyết trường thọ, ông Flores cho biết: “Tôi đi bộ nhiều, đi dạo với vật nuôi. Tôi không ăn mỳ hay cơm, chỉ ăn lúa mạch”. Ông sử dụng nguồn nước uống chảy từ trên đỉnh núi băng Illampu, một trong những điểm cao nhất ở Bolivia. Cụ ông trường thọ cũng cho biết, chẳng mấy khi đi khỏi xóm, xa nhất là đến La Paz, cách nơi ở 80km và chưa bao giờ bị ốm nặng.

Ông Flores rất nhớ thương người vợ đã mất cách đây hơn 10 năm. Ông có 3 người con, hiện chỉ còn duy nhất một người còn sống là Cecilio, 67 tuổi. Ông có tổng cộng 40 người cháu, 19 chắt.

Người phát ngôn của Tổ chức Guinness Thế giới Jamie Panas cho biết, hiện vẫn chưa nhận được thông tin từ phía Bolivia đề nghị ghi nhận cụ ông Flores là người cao tuổi nhất thế giới.


HT (theo AP)
Sát nhân cao tuổi đánh chết... 5 ông già
Sát nhân cao tuổi đánh chết... 5 ông già

Khoảng 400 cảnh sát Nhật Bản đang truy nã một cư dân 63 tuổi sống tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh sau khi phát hiện 5 thi thể được xác định là bị đánh bằng dùi cui cho đến chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN