Người Đức không ủng hộ Thủ tướng Merkel tái tranh cử

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng Emnid tiến hành, một nửa số người Đức được hỏi cho rằng bà Angela Merkel không nên tiếp tục giữ chức thủ tướng lần thứ 4.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Estonia Taavi Roivas sau cuộc gặp. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, có 42% người được hỏi đã bày tỏ quan điểm ủng hộ bổ nhiệm bà Merkel vào nhiệm kỳ thứ 4. Trước đó, ngày 27/8, báo "Tấm gương" (Spiegel) cho biết Thủ tướng Merkel đã tiếp tục hoãn kế hoạch thông báo về việc có tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2017 hay không. Lý do dẫn đến sự trì hoãn này là ông Horst Seehofer - Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng kết nghĩa chị em của CDU ở cấp liên bang, muốn đợi tới thời điểm đầu năm 2017 mới đưa ra quyết định có tiếp tục ủng hộ bà Merkel tái tranh cử hay không.

Tỷ lệ ủng hộ bà Merkel giảm đáng kể trong năm 2015 do người dân Đức dần mất lòng tin vào chính sách mở cửa đón người di cư của nhà lãnh đạo này. Đặc biệt trong tháng vừa qua, phong trào phản đối "Hồi giáo hóa nước Đức" bắt đầu phát triển mạnh sau hàng loạt những vụ tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, 3 trong số này là do người tị nạn gây ra. Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê liên bang Đức, chỉ riêng trong năm 2015, quốc gia này đã tiếp nhận tới 2,14 triệu người di cư.

TTXVN/Tin Tức
Bà Merkel bị cử tri trừng phạt?
Bà Merkel bị cử tri trừng phạt?

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy uy tín của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đang trên đà sụt giảm mạnh. Liệu kết quả này có là điều đáng lo ngại với sự nghiệp chính trị của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN