Người đẹp Hiromi giành vương miện Hoa khôi người Việt ở Nhật

Tối 28/1, tại Nhà Văn hóa Ebina của tỉnh Kanagawa, phía Nam thủ đô Tôkyô, người mẫu bán chuyên nghiệp Hiromi Phạm đã xuất sắc vượt qua 9 người đẹp Việt khác đến từ khắp nơi trên “đất nước mặt trời mọc” để giành danh hiệu “Hoa khôi người Việt ở Nhật” cùng với hai chiếc vé máy bay khứ hồi đi Việt Nam và các tặng phẩm khác của Ban Tổ chức.

Hoa khôi người Việt ở Nhật Hiromi Phạm tại lễ đăng quang.

Hiromi, năm nay 22 tuổi, được sinh ra ở Nhật và có quốc tịch Nhật nhưng là một người mang dòng máu thuần Việt (bố mẹ đều là người Việt). Cô hiện đang làm việc cho một câu lạc bộ thể thao. Phát biểu với các khán giả, Hiromi cho biết do sinh ra và lớn lên ở Nhật nên cô không có bạn bè là người Việt. Sau khi giành được danh hiệu này, cô sẽ cố gắng học thật giỏi tiếng Việt để có thể giao tiếp với bạn bè Việt và quay trở lại thăm quê hương.

Danh hiệu “Á khôi do khán giả bình chọn”, danh hiệu cao quý thứ hai của cuộc thi này, đã được trao cho người đẹp Dương Thị Thúy, sinh năm 1987, hiện đang làm việc cho công ty ô tô Nissan.

Cùng với hai danh hiệu trên, Ban Tổ chức đã trao 5 giải thưởng khác cho các thí sinh tham dự như danh hiệu “Á khôi có vóc dáng đẹp nhất”, “Á khôi có gương mặt khả ái nhất” và “Người đẹp qua ảnh”.

Cuộc thi “Hoa khôi người Việt tại Nhật” do Công ty Thương mại Motiti có trụ sở ở thành phố Yokohama (Nhật Bản) tổ chức với sự tham gia của hàng chục thí sinh đến từ nhiều tỉnh trên khắp đất nước Nhật Bản. Các thí sinh tham dự đều là người Việt Nam, thuộc độ tuổi từ 16 đến 26, hiện đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Nhật Bản. Sau vòng sơ kết được tổ chức hôm 25/12, Ban Giám khảo, gồm đại diện của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản và một doanh nhân Nhật Bản, đã chọn ra 15 gương mặt sáng giá nhất cho các vòng sau.

Tối 28/1, đại diện của Ban Công tác Cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tới tham dự để động viên các thí sinh tham dự các vòng bán kết và chung kết. Tại vòng bán kết, các người đẹp trên đã tham dự các phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội để chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất. Tại vòng chung kết, 10 người đẹp đã cạnh tranh quyết liệt trong hai phần thi trình diễn trang phục áo quần thể thao (thay cho màn trình diễn áo tắm) và thi ứng xử. Ngoại trừ phần thi ứng xử, trong các phần thi khác, Hiromi Phạm đã thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ cả về mặt thể hình và khả năng diễn xuất.

Bà Tống Kim Giao, Trưởng ban Tổ chức, cho biết mục đích tổ chức cuộc thi này là nhằm nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Bà Giao nói: “Chúng tôi muốn thế hệ các em nhỏ Việt Nam đến Nhật từ khi còn nhỏ hoặc được sinh ra trên đất Nhật nhớ về cội nguồn dân tộc Việt và có thể tự hào mình là người Việt Nam cũng như về vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn tìm kiếm và khơi dậy các tài năng âm nhạc trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản”.

Tin, ảnh: Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

12 Hoa hậu đẹp nhất thế giới đầu thế kỷ 21
12 Hoa hậu đẹp nhất thế giới đầu thế kỷ 21

Ivian Sarcos, Dayana Mendoza, Honey Lee... là những mỹ nhân chiến thắng trong các cuộc bình chọn Miss Grand Slam thường niên của Global Beauties.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN