Người dân Ukraine tích trữ củi, nến cho mùa đông phòng lưới điện bị tấn công

So với mùa đông năm ngoái, người dân Ukraine năm nay đã có sự chuẩn bị tốt hơn, phòng bị trong trường hợp mạng lưới cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị tấn công.

Chú thích ảnh
Người dân Ukraine chặt củi tích trữ cho mùa đông. Ảnh: AP

Trong sân sau của căn nhà nhỏ vẫn còn vết tích sau một vụ tấn công, một cậu bé 13 tuổi đang chẻ củi để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mẹ của cậu, Tetiana Yarema, cho biết gia đình phải chuẩn bị sẵn sàng trong nhiều tháng nay sau mùa đông năm ngoái, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại nặng do các cuộc tấn công, khiến quốc gia chìm trong bóng tối và giá rét.

“Đó là những ngày sống trong bóng tối. Tôi không muốn điều gì cả. Tôi chỉ muốn thu dọn đồ đạc và ra nước ngoài”, Yarema (48 tuổi) nói. Bà cho biết bà ở lại chỉ vì chiều ý con trai.

Đối với gia đình Yarema, giống như hàng triệu người Ukraine khác bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang nổ ra tại Ukraine, mùa đông là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn.

Hai mẹ con sống tạm trong những chiếc xe kéo được dựng ở sân sau nhà sau khi nhà của họ bị phá huỷ vì giao tranh. Họ sống tại Moshchun, một ngôi làng cách Kiev khoảng 25 km về phía Tây Bắc.

So với mùa đông năm ngoái, người dân Ukraine năm nay đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Doanh số bán máy phát điện bùng nổ vào cuối mùa hè. Nhà bán lẻ lớn Epicenter cho biết doanh số bán máy phát điện trong tháng 8 tăng 80% và doanh số bán trạm sạc di động tăng 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số người có đủ khả năng chi trả đã đầu tư vào các tấm pin Mặt Trời. Những người khác trong gia cảnh khốn khó như Yarema thì tích trữ nến, pin, đèn pin, đèn lồng cầm tay và tích các bình gas nhỏ gọn, tận dụng tối đa mức giá chiết khấu.

“Có khó khăn nhưng chúng tôi biết phải làm gì”, bà Yarema chia sẻ.

Theo nhà điều hành lưới điện nhà nước Ukraine, Ukrenergo, mùa đông năm ngoái được coi là thách thức lớn nhất trong lịch sử hệ thống năng lượng của Ukraine, khi các nhà máy điện phải chịu các cuộc tấn công từ hơn 1.200 tên lửa và máy bay không người lái.

Các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến gần một nửa công suất năng lượng của Ukraine. Người dân buộc phải chịu đựng nhiều giờ không có điện và nước trong những tháng lạnh giá nhất mà các quan chức Ukraine mô tả là “khủng bố năng lượng”.

Hàng triệu người trên khắp Ukraine phải học cách làm việc, sinh sống và trang trải các nhu cầu cơ bản của mình mà không cần phụ thuộc vào điện.

Ukrenergo cho biết sau 6 tháng tạm lắng, ngày 21/9 vừa qua, hệ thống năng lượng của Ukraine đã hứng chịu cuộc tấn công đầu tiên, dẫn đến thiệt hại cho các cơ sở ở khu vực miền Trung và miền Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cam kết tăng cường đáng kể các hệ thống phòng không. Các hệ thống cũng đã chứng tỏ tính hiệu quả cao hơn năm trước.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal gần đây tuyên bố Mỹ đã phân bổ 522 triệu USD cho thiết bị năng lượng và bảo vệ cơ sở hạ tầng của Ukraine.

“Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một mùa đông khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh, chúng tôi đã vượt qua thành công mùa đông năm ngoái, mùa đông thách thức nhất trong lịch sử của chúng tôi”, Thủ tướng Shmyhal bày tỏ.

Nhà sản xuất năng lượng tư nhân Ukraine DTEK đã dành 7 tháng để khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng và tăng cường bảo vệ thiết bị cho mùa đông đang đến gần.

Theo Giám đốc điều hành Maxim Timchenko, công ty đã đầu tư khoảng 20 tỷ hryvnia Ukraina (550 triệu USD) để chuẩn bị cho mùa đông, trong khi thiệt hại hàng tỷ hryvnia do thực trạng gián đoạn năm ngoái.

Andrii Horchynskyi, 49 tuổi sống ở làng Maliutianka cách Kiev khoảng 25 km về phía Tây Nam, đã đầu tư hơn 30.000 USD để đảm bảo ngôi nhà của ông có thể tự cung tự cấp kể từ khi xung đột bùng nổ.

Năm ngoái, anh đã chi 12.000 USD để lắp đặt các tấm pin Mặt Trời cung cấp điện cho ngôi nhà với 8 người sinh hoạt. Ông cũng lắp đặt một nồi hơi đốt viên thông và dự trữ một mét khối nước ở sân sau, phòng trường hợp cơ sở hạ tầng của Ukraine bị tấn công hơn nữa.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo AP)
Nga lên tiếng cảnh báo sau khi Mỹ chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine
Nga lên tiếng cảnh báo sau khi Mỹ chuyển tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

Việc Nhà Trắng xác nhận đã viện trợ cho Kiev tên lửa tấn công tầm xa ATACMS với tầm bắn lên tới165 km, dùng trên hệ thống phóng loạt HIMARS được xem là sự thay đổi lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN