Người dân bất bình khi không được rời Vũ Hán dù đã dỡ bỏ phong tỏa

Đám đông giận dữ đã gây hỗn loạn gần thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) sau khi lệnh phong tỏa vì COVID-19 được dỡ sau hơn 2 tháng nhưng người dân vẫn không được phép rời thành phố.

Chú thích ảnh
Cảnh tượng hỗn loạn ngày 28/3. Ảnh: SCMP

Đài BBC (Anh) cho biết sau khi dỡ lệnh phong tỏa một phần, người dân được phép vào Vũ Hán nhưng lại không thể rời khỏi thành phố này.

Đoạn video gây sốc với hình ảnh đám đông người lật xe cảnh sát trên chiếc cầu nối giữa Vũ Hán – thủ phủ tỉnh Hồ Bắc với tỉnh lân cận Giang Tây vào ngày 28/3 đã lan truyền trên mạng (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Trung Quốc đã tuyên bố tạm thời cấm mọi du khách nước ngoài. Từ giữa tháng 1, thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân đã phong tỏa để tránh tình trạng lây lan COVID-19.

Riêng Vũ Hán ghi nhận hơn 50.000 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19. Tại Hồ Bắc có trên 3.000 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Theo truyền thông Trung Quốc, số ca nhiễm và tử vong tại Hồ Bắc đã giảm mạnh. Ngày 28/3, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 54 ca nhiễm mới, đều là trường hợp từ nơi khác đến.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nguyên nhân dịch COVID-19 lây lan dữ dội tại Tây Ban Nha
Nguyên nhân dịch COVID-19 lây lan dữ dội tại Tây Ban Nha

Giữa tháng 2, khi dịch COVID-19 đang cao điểm ở Trung Quốc, Hàn Quốc thì tại Tây Ban Nha, hàng ngàn người dân vẫn đổ tới sân vận động Italy cổ vũ bóng đá, tụ tập trên các bãi biển hay quán cà phê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN