Người dân Ấn Độ hò reo cổ vũ tinh thần nhân viên y tế trong lệnh phong tỏa

Hàng triệu người dân Ấn Độ đã cùng nhau vỗ tay, reo hò để động viên tinh thần các nhân viên y tế, những người đang miệt mài làm việc trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Cầu Bandra-Worli tại Mumbai (Ấn Độ) vắng tanh khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Ấn Độ đã ban hành lệnh giới nghiêm kéo dài 14 tiếng trong ngày nhằm kiểm soát dịch COVID-19 lan rộng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã yêu cầu người dân ở trong nhà và không ra đường trong khung giờ từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Ấn Độ đẩy hàng rào chắn vào trung tâm của con đường vào New Delhi trong giờ giới nghiêm. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, vào khoảng lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương), nhiều người dân tại thủ đô New Delhi đã khuấy động bầu không khí vắng lặng bằng những âm thanh nhộn nhịp như tiếng vỗ tay, rung chuông, tiếng kèn, trống, loa phát nhạc để động viên tinh thần các nhân viên y tế đang chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm.

Nhiều người dân trên khắp đất nước còn cùng nhau cất lên những bài hát thể hiện lòng yêu nước giữa những con đường vắng lặng trong thành phố.

Chú thích ảnh
Người dân ở Mumbai vỗ tay từ ban công để động viên các nhân viên y tế. Ảnh: AP

 

Chú thích ảnh
Người dân thành phố Prayagraj (Ấn Độ) hò reo, thổi vỏ ốc xà cừ thể hiện sự cảm kích đối với các nhân viên chăm sóc sức khỏe đang vất cả trong cuộc chiến chống dịch. Ảnh: AP

  

Chú thích ảnh
Nhiều người dân Ấn Độ ra ban công ngắm nhìn thành phố khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Ảnh: AP

  

Chú thích ảnh
Người Ấn Độ cổ vũ nhân viên y tế ở thành phố Hyderabad. Ảnh: AP 

  

Chú thích ảnh
Người dân thành phố Mumbai vỗ tay hò reo từ ban công cổ vũ nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Nhiều gia đình tại thành phố New Delhi kéo nhau ra đường rung chuông cổ vũ. Ảnh: AP

Tính đến ngày 23/3, Ấn Độ đã xác nhận 396 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 7 ca tử vong. Nước này cũng đã ban bố lệnh phong tỏa khu vực thủ đô Delhi sau khi thực hiện lệnh giới nghiêm toàn dân tự nguyện chưa từng có tiền lệ từ ngày 22/3 theo lời kêu gọi của Thủ tướng Modi nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Một người đàn từ nước ngoài trở về Mumbai được yêu cầu cách ly tại nhà. Ảnh: Reuters
Hải Vân/Báo Tin tức
Ấn Độ phong tỏa hoàn toàn thủ đô và hàng chục địa phương khác
Ấn Độ phong tỏa hoàn toàn thủ đô và hàng chục địa phương khác

Thủ hiến Arvind Kejriwal ngày 22/3 đã công bố lệnh phong tỏa vùng lãnh thổ thủ đô Delhi của Ấn Độ, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 23/3 cho đến đêm 31/3 (theo giờ địa phương).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN